Một loạt trận đấu tại Premier League bị đe dọa

ANTĐ - Trước tình hình căng thẳng tại Anh, khả năng diễn ra các trận mở màn Premier League ở một số thành phố vẫn còn bỏ ngỏ.

                                                  Các vụ bạo loạn đã xảy ra tại London

Sau khi một thanh niên 29 tuổi người Anh bị cảnh sát bắn chết hôm thứ năm tuần trước. Ngay sau đó, một nhóm người biểu tình gồm người thân của nạn nhân, dân địa phương và lãnh đạo của một vài tổ chức nhỏ đã tập hợp ở trước trụ sở cảnh sát Tottenham và yêu cầu được một cầu trả lời thỏa đáng về vụ việc.

Đáp lại mong muốn của nhóm biểu tình, câu trả lời của phía cảnh sát là im lặng. Phản ứng này từ phía cơ quan chức năng đã gây phẫn nỗ cao độ trong nhóm biểu tình và dẫn tới bạo loạn. Cho tới ngày thứ ba, vụ bạo loạn đã lan sang tới thành phố Birmingham. Nhiều xe cộ trên đường bốc cháy, các cửa hàng bị đập phá. Lửa cháy không ngừng trên đường phố.

Cảnh sát được tăng cường

Ở Premier League, có rất nhiều CLB của thành London (Chelsea, Arsenal, Tottenham...) và Aston Villa của thành phố Birmingham. Trước tình hình căng thẳng này, khả năng diễn ra các trận mở màn Premier League ở hai thành phố này vẫn còn bỏ ngỏ.

Chưa nói tới các trận đấu tại Premier League. Ngay đêm nay, hai trận đấu tại Carling Cup của Charlton và West Ham sẽ bị hoãn. Cảnh sát cho hay, các trận đấu không thể diễn ra trước tình hình bạo loạn đang dâng cao ở London.

Ngoài các trận đấu ở cấp CLB, trận giao hữu giữa tuyển Anh và Hà Lan dự kiến sẽ diễn ra vào đêm mai cũng đang có nguy cơ bị hoãn. Trận đấu này được tổ chức tại SVĐ Wembley, London. Tuy nhiên, theo tình hình hiện tại thì không ai có thể vào được SVĐ vì tình hình bất ổn đang diễn ra xung quanh Wembley.