Một loạt phim Việt chốt thời điểm trở lại rạp sau khi dời lịch chiếu vì Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sau khi buộc phải tạm hoãn việc công chiếu do lo ngại tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều nhà sản xuất phim đã quyết định quay trở lại đường đua phim Việt 2021.

Bộ phim đầu tiên ấn định lịch quay trở lại rạp tới đây là “Gái già lắm chiêu V” với chủ đề “Những cuộc đời vương giả” của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Namcito. Theo đó, nhà sản xuất phim cho biết phim sẽ chính thức công chiếu từ ngày 12-3 tới tại hệ thống rạp trên toàn quốc. Trước đó, “Gái già lắm chiêu V” có kế hoạch ra rạp vào dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, cụ thể là vào đúng ngày mồng Một Tết.

Tuy nhiên 10 ngày trước thời điểm ra rạp, nhà sản xuất đã họp gấp với đơn vị phát hành phim và đi đến thống nhất cuối cùng là rút phim khỏi đường đua phim Tết 2021 do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Phía nhà sản xuất phim bày tỏ đây là một quyết định khó khăn, có thể làm xáo trộn kế hoạch của đối tác phát hành và hệ thống rạp song không thể nào khác được để đảm bảo an toàn cho khán giả khi đến rạp xem và đảm bảo cho phim được trình chiếu một cách suôn sẻ, nhận được nhiều sự đón nhận nhất từ khán giả khắp nơi trên cả nước. Đơn vị này chia sẻ thêm, việc đến rạp xem phim trong tâm trạng bị xao nhãng do lo lắng vì dịch bệnh sẽ khiến khán giả không hoàn toàn thoải mái tập trung cảm xúc được.

Sau thành công của các phần phim trước thì “Gái già lắm chiêu V: Những cuộc đời vương giả” được kỳ vọng là một trong những phim “bom tấn” của màn ảnh Việt trong năm nay. Lần này, êkip sản xuất tiếp tục mạnh dạn mời dàn nghệ sĩ tên tuổi của cả hai miền Nam – Bắc tham gia diễn xuất. Trong đó đáng chú ý có cố NSND Hoàng Dũng. Thời điểm cố NSND Hoàng Dũng quay bộ phim này là vào khoảng tháng 9-2020. Khi đó, ông từng chia sẻ ngắn gọn rằng vai diễn lần này hứa hẹn mang lại cho khán giả nhiều sự mới mẻ, thú vị và bất ngờ hơn so với các vai mà ông từng hóa thân trước đó.

Cũng theo cố NSND Hoàng Dũng thì lý do khiến ông nhận lời trở lại đóng phim chiếu rạp sau hơn 30 năm chuyên tâm cho sân khấu và phim truyền hình là bởi trân trọng tài năng và tâm huyết của đội ngũ làm phim trẻ - êkip sản xuất series phim “Gái già lắm chiêu”, đặc biệt là hai đạo diễn Bảo Nhân và Namcito. Hơn nữa, lần đóng phim này ông còn có dịp hội ngộ với hai người bạn diễn đồng niên mà mình rất quý là NSND Hồng Vân và NSND Lê Khanh. Không tiết lộ gì về vai diễn của mình trong phim song NSND Hoàng Dũng cho biết, tạo hình của ông sẽ không thay đổi nhiều lắm, ngoại trừ phần phục trang được đầu tư rất kỹ, tuy nhiên điều bất ngờ sẽ nằm ở tính cách cũng như kết cấu nội dung phim. Cùng với cố NSND Hoàng Dũng và nhiều gương mặt gạo cội, bộ phim còn ghi nhận sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ tài năng như: Kaity Nguyễn, Anh Dũng, Khương Lê…

Chuyện phim xoay quanh ba chị em gia tộc họ Lý, trong đó Kaity Nguyễn vào vai Lý Linh, trong một lần trở về dinh thự Bạch Trà Viên tại Huế để tham dự buổi đấu giá cổ vật của cô chị Lý Lệ Hà (NSND Lê Khanh) và Lý Lệ Hồng (NSND Hồng Vân). Vô tình một cổ vật trị giá 30 triệu USD bị đánh cắp, Lý Linh đã quyết định ở Huế để cùng hai người chị truy tìm kẻ đánh cắp. Từ đó hàng loạt bí mật “kinh thiên động địa” bắt đầu được phơi bày. Hé lộ thân phận cũng như bộ mặt thật của những người chị em trong Lý gia.

Một bộ phim khác may mắn chưa phải rơi vào tình cảnh phải dời lịch ra rạp là “Kiều @” của đạo diễn Đỗ Thành An. Theo đúng như kế hoạch, bộ phim này vẫn sẽ ra rạp vào ngày 26-2 tới. Đại diện nhà sản xuất cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều tỉnh thành lớn trên cả nước phải tạm thời đóng cửa các hoạt động giải trí, tuy nhiên đơn vị này vẫn quyết định cố gắng giữ nguyên lịch ra rạp vào ngày 26-2 tới chứ không hoãn lại thời điểm công chiếu với mong muốn là một nguồn động lực tích cực góp phần giúp mọi người mau chóng lấy lại tinh thần khi đại dịch đi qua.

Đơn vị này cho biết “Kiều @” vẫn sẽ công chiếu ở những tỉnh thành mà rạp phim còn được phép sáng đèn và thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng tránh dịch Covid-19 cho khán giả lẫn đoàn phim. Cụ thể, phim sẽ tạm thời không công chiếu tại một số tỉnh thành như: TP.HCM, Hải Phòng, Hải Dương, An Giang, Đồng Nai, Quảng Ninh, Hưng Yên, Thái Nguyên…cho tới khi có thông báo mới. Theo thống kê số liệu doanh thu phim chiếu của cả nước tính riêng trong năm 2019 thì riêng thị phần TP.HCM đã chiếm 42% nên việc phim “Kiều @” không ra mắt ở TP.HCM được xem là thiệt thòi và tổn thất khá lớn cho nhà sản xuất lẫn đơn vị phát hành.

Về điều này, đạo diễn Đỗ Thành An thừa nhận, đơn vị sản xuất đã hình dung ra sự tổn thất về doanh thu hay lợi nhuận song vẫn quyết định đưa phim ra rạp vì mong muốn được chia sẻ phần nào khó khăn chung của cộng đồng trước những ảnh hưởng do dịch Covid-19 gây ra.

“Nếu thấy khó khăn mà quay lưng, trong bối cảnh đại dịch như hiện nay, chắc cũng sẽ được cảm thông, nhưng chúng tôi không muốn tiếp tục quay lưng. Hơn nữa, chúng tôi cũng hy vọng rằng với tinh thần phòng chống dịch hiệu quả, Việt Nam sẽ sớm có lại được cuộc sống bình thường mới, để tất cả các hoạt động giải trí, trong đó có phim ảnh, sớm được diễn ra bình thường hơn” – đạo diễn Đỗ Thành An bày tỏ.

Tiết lộ về phim, đạo diễn Đỗ Thành An chia sẻ, phim có thời lượng 90 phút, không phải tác phẩm chuyển thể mà chỉ lấy cảm hứng từ truyện Kiều, thông qua đó kể về thân phận của những người phụ nữ trong bối cảnh xã hội đương đại. Mặc dù vậy khi xem phim khán giả vẫn sẽ thấy hình tượng của nhiều nhân vật trong những áng văn chương bất hủ của đại thi hào Nguyễn Du như: Thúy Kiều, Thúy Vân, Kim Trọng, Mã Giám Sinh, Sở Khanh, Thúc Sinh, Đạm Tiên…

Bộ phim thứ ba cũng “chốt đơn” ra rạp tới đây là “Thiên thần hộ mệnh” của đạo diễn Victor Vũ. Bộ phim được làm mang hơi hướm tâm lý – ly kỳ được nhà sản xuất quyết định cho ra rạp vào ngày 9-4 tới. Được biết lẽ ra bộ phim này dự định ra rạp đến với khán giả sớm hơn nhưng do tình hình dịch Covid-19 nên êkip sản xuất quyết định đến đầu tháng 4 tới mới công chiếu. Đây cũng là thời điểm đầu dịp hè 2021 nên “Thiên thần hộ mệnh” được xem là bộ phim Việt mở màn cho series phim Việt ra rạp vào mùa hè năm nay. Đại diện đoàn phim tiết lộ, bộ phim đề cập đến truyền thuyết về bùa ngải trong showbiz với sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên trẻ: Trúc Anh, Amee, Salim, Samuel An...

Lịch ra rạp dự kiến ban đầu của "Thiên thần hộ mệnh" là ngày 8-3-2021

Lịch ra rạp dự kiến ban đầu của "Thiên thần hộ mệnh" là ngày 8-3-2021

Đạo diễn Victor Vũ từng để lại dấu ấn với những phim khai thác đề tài giật gân, kinh dị như series phim “Scandal: Bí mật thảm đỏ”, “Scandal 2: Hào quang trở lại”, “Giao lộ định mệnh”, “Quả tim máu”…và gần đây nhất là “Người bất tử” ra rạp năm 2018. Sau khi rẽ sang thử sức ở thể loại phim tâm lý nhẹ nhàng, anh tiếp tục gây tiếng vang với “Mắt biếc”. Sắp tới đây, vị đạo diễn có biệt tài làm ra các phim có doanh thu “triệu đô” sẽ trở lại với dòng phim kinh dị vốn được xem là sở trường và thế mạnh của mình. Dự án điện ảnh lần này của anh có tên gọi “Thiên thần hộ mệnh”.

Tuy chưa tiết lộ gì nhiều về dự án mới song Victor Vũ cho biết, “Thiên thần hộ mệnh” là bộ phim nói lên tham vọng của những người trẻ trên con đường kiếm tìm ánh hào quang và sự nổi tiếng. Trên con đường ấy, họ đã chấp nhận đối mặt với những mất mát, hy sinh và thậm chí trở thành nạn nhân của một vòng xoáy tâm linh đầy bí ẩn.