Một loạt đội tuyển của Việt Nam vượt chỉ tiêu SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thời điểm này, nhiều đội tuyển của đoàn thể thao Việt Nam đã kết thúc SEA Games 31 với thành tích vượt chỉ tiêu đề ra trước thềm đại hội.

Trong ngày thi đấu cuối cùng môn pencak silat, đội tuyển Việt Nam đón "mưa vàng" khi vô địch ở 5 trên 6 trận chung kết có VĐV tham gia tranh tài.

Đội tuyển pencak silat Việt Nam kết thúc SEA Games 31 thành công

Đội tuyển pencak silat Việt Nam kết thúc SEA Games 31 thành công

Chủ nhân 5 HCV gồm Quàng Thị Thu Nghĩa (hạng dưới 75kg nữ), Trần Đình Nam (-75kg nam), Lê Văn Toàn (110kg nam), Nguyễn Duy Tuyến (-85kg nam), Nguyễn Tấn Sang (-80kg nam). Cùng với tấm HCV quyền biểu diễn tập thể nữ trước đó, các võ sỹ pencak silat Việt Nam đã khép lại SEA Games với 6 HCV, giành ngôi nhất toàn đoàn.

Tương tự tại môn wushu, chủ nhà Việt Nam giành tới 10 HCV, 3 HCB và 7 HCĐ, xếp đầu khu vực.

Các võ sỹ mang “vàng” về cho đoàn gồm Dương Thuý Vi (2 HCV), Phạm Quốc Khánh, Hoàng Thị Phương Giang, Nguyễn Văn Tài, Trương Văn Chưởng, Bùi Trường Giang, Nguyễn Thị Trang, Ngô Thị Phương Nga, Nguyễn Thị Thu Thuỷ.

Đội tuyển thể dục dụng cụ cũng khép lại SEA Games 31 với 4 HCV, vượt chỉ tiêu 1 HCV, trong đó, Đinh Phương Thành nổi bật với 2 HCV cá nhân.

Ở hai môn Olympic cơ bản là bơi và điền kinh, tuyển Việt Nam cũng có kết quả tốt.

Cụ thể, tính tới hết ngày 16-5, đội tuyển bơi giành 6 HCV, bỏ xa đoàn xếp sau Thái Lan (1 HCV) và chỉ thua cường quốc bơi Đông Nam Á là Singapore (12 HCV). Với 6 HCV, tuyển bơi sớm hoàn thành chỉ tiêu. Toàn đội nỗ lực giành thêm huy chương ở các nội dung thi đấu còn lại.

Đội tuyển điền kinh nỗ lực đạt chỉ tiêu 15-17 HCV, giành nhất toàn đoàn. Trong ảnh: Phạm Thị Diễm góp 1 HCV nhảy cao nữ cho đội tuyển chủ nhà.

Đội tuyển điền kinh nỗ lực đạt chỉ tiêu 15-17 HCV, giành nhất toàn đoàn. Trong ảnh: Phạm Thị Diễm góp 1 HCV nhảy cao nữ cho đội tuyển chủ nhà.

Môn điền kinh sau 3 ngày tranh tài đã mang về cho đoàn Việt Nam 13 HCV, chỉ còn cách chỉ tiêu 2 tấm HCV. Với một số nội dung thế mạnh chưa thi đấu, chúng ta gần như chắc chắn hoàn thành chỉ tiêu.

Bên cạnh đó, nhiều đội tuyển như thể hình, rowing, nhảy cầu, kick-boxing… cũng đã hoàn thành thi đấu với việc hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu đề ra.

Từ nay tới 22-5, các đội tuyển còn lại sẽ tiếp tục nỗ lực mang “vàng” về để giúp chủ nhà Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu 140 HCV, cùng ngôi nhất toàn đoàn. Trong số đó, tấm HCV môn bóng đá nam được mong đợi hơn cả.