Một loạt cây xanh bật gốc sau trận mưa lớn

ANTĐ - Sau trận mưa lớn chiều 10/7, một loạt cây xanh trên địa bàn TP.Hà Nội bị bật gốc, gãy đổ. 

Điển hình là cây bàng lớn chắn chính giữa cửa hàng Rèm-phông-ga-gối số 48 phố Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa).

Mưa to gió lớn đã quật cây đổ chổng kềnh chắn ngang phố Tôn Đức Thắng. Vì thế toàn bộ các phương tiện tham gia giao thông theo hướng từ Bệnh viện Xanh-Pôn về ô Chợ Dừa phải chuyển sang hướng khác, giao thông trở nên ùn tắc.

Nhận được tin báo, ngay trong cơn mưa, công nhân của Công ty công viên cây xanh Hà Nội đã phải xuống hiện trường, cưa cây thông đường. Bà cụ bán nước ngay cạnh nhà số 48 phố Tôn Đức Thắng cho hay, cây bàng này được trồng ở đây đã 21 năm.

Cơn mưa lớn chiều 10/7 còn vật đổ một cây phượng trên phố Chùa Bộc (đoạn đối diện với số nhà 20). Tán cây lớn nên khi đổ cũng vắt ngang đường, vươn tới giải phân cách cứng chia đôi tuyến phố này. Rất may, cũng giống như vụ cây bàng đổ ở phố Tôn Đức Thắng, cây phượng khi đổ không gây ra thiệt hại nào về người hay tài sản.

Cuối cùng, một số cây trúc đào trên đường Nguyễn Trãi cũng đã bị mưa gió bẻ gẫy cành, vặn xoắn. Cho đến 17h cùng ngày, toàn bộ công tác giải phóng hiện trường ở các điểm cây đổ đã được công nhân Công ty công viên cây xanh làm xong.

 Hiện trường các vụ cây đổ sau cơn mưa lớn chiều 10/7
 Hiện trường các vụ cây đổ sau cơn mưa lớn chiều 10/7
 Hiện trường các vụ cây đổ sau cơn mưa lớn chiều 10/7

 Hiện trường các vụ cây đổ sau cơn mưa lớn chiều 10/7