Một lái xe Uber bị tù chung thân vì cưỡng hiếp khách

ANTĐ - Tòa án ở Ấn Độ đã tuyên án tù chung thân đối với lái xe taxi Uber tên là Shiv Kumar Yadav vì tội hiếp dâm một phụ nữ hồi năm ngoái. Bị cáo Yadav, 33 tuổi cũng phải nộp phạt số tiền 21.000 rupee (khoảng 320 USD).

Yadav đã giở trò đồi bại với một nữ hành khách vào ngày 5-12-2014, trên đường đưa nạn nhân về nhà ở Delhi sau một bữa tiệc mà cô này đã say mèm.

Tòa án cho biết, các cơ quan tư pháp phải đưa ra hình phạt nặng như vậy để phụ nữ nước này cảm thấy an toàn hơn. Theo số liệu của Cục Hồ sơ tội phạm quốc gia Ấn Độ, trong năm 2014 đã xảy ra 36.735 vụ cưỡng hiếp và 338.000 vụ phạm tội nhằm vào phụ nữ.