Một HLV Hàn Quốc rời Olympic vì phạm luật giao thông

ANTĐ - Huấn luyện viên đội bơi thuyền buồm Hàn Quốc, Lee Jae-Cheol đã bị đuổi khỏi Thế vận hội London 2012 vì lái xe trong tình trạng say xỉn sau khi tham dự một bữa tiệc.
Lee Jae-Cheol, bị phạt 340 bảng và cấm lái xe hôm thứ Sáu vì lái  xe trong tình trạng say rượu ở Dorset, Weymouth, vùng bờ biển phía Nam nước Anh, nơi sẽ diễn ra các nội dung thi của môn đua thuyền. Sau đó ông Jae-Cheol đã được quan chức của Uỷ ban Olympic triệu tập yêu cầu  giải trình về sự việc.

Đại diện của đoàn thể thao Hàn Quốc tham dự Olympic đã thay mặt ông Lee đưa ra lời xin lỗi với người hâm mộ, BCT. Ông Kim Joon-nyun, Tổng thư ký của Hiệp hội đua thuyền cho biết ông Lee hiện đang "trên đường về nhà". Tại Olympic 2012,đội bơi thuyền của Hàn Quốc có 4 VĐV, tham dự tranh tài ở 3 nội dung.