Đắk Lắk:

Một đêm 2 vụ giết người

ANTĐ - Chỉ vì mẫu thuẫn, hai vụ án mạng liên tiếp xảy ra trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột
Khoảng 19h30 ngày 7-1, một nhóm thanh niên gồm Phạm Thanh Hoàng (SN 1986), Phạm Văn Hiến (SN 1992), Trần Trọng Tuyên (SN 1995), cùng trú tại phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột và Phan Quốc Anh (SN 1992, trú thôn 3, xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) rủ nhau đến quán thịt chó Hưng Lan (phường Khánh Xuân) để nhậu. 

Tại đây, sau khi uống hết 1 lít rượu, cả nhóm gặp 4 thanh niên khác là Phạm Văn Dũng (SN 1980), Hoàng Lê (SN 1993), Lương Luân Đôn (SN 1989) và Đinh Nhật Hà (SN 1989), cùng trú tại phường Khánh Xuân đang ngồi nhậu bàn bên cạnh. Do có mâu thuẫn với nhau từ trước, nên hai bên đã lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát. Phan Quốc Anh chạy xuống bếp sau quán nhậu lấy một con dao đâm 3 nhát vào người Phạm Văn Dũng trúng tim, phổi và đùi làm Dũng chết ngay tại chỗ. Đinh Nhật Hà cũng bị Quốc Anh đâm bị thương, được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu. Riêng Phạm Văn Hiến và Trần Trọng Tuyên trong quá trình chạy vào can ngăn cũng bị Quốc Anh chém bị thương. Sau khi gây án, Quốc Anh chạy về nhà ở xã Hòa Khánh và được CATP Buôn Ma Thuột phối hợp với gia đình vận động đầu thú ngay trong đêm 7-1.

Khoảng 2h30 sáng 8-1, tại ngã ba Lý Tự Trọng (phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) cũng xảy ra một vụ trọng án khác. Vào thời điểm này, Trương Thị Văn (SN 1997, trú khối 5, phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột) đang trên đường đi mua đồ ăn khuya thì gặp và gây gổ với một nhóm bạn nữ đang đứng bên đường. Trong quá trình xô xát, Văn đã rút con dao bấm mang theo đâm 3 nhát vào người Lê Thị Kim Nga (SN 1997, trú tại 62 đường Y Khu, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột). Hậu quả làm Nga tử vong trên đường đi cấp cứu.