Một công nhân tử vong do rơi từ độ cao 30m khi đang hàn sắt

ANTĐ - Ngày 12-5, Đại tá Trần Đình Nhị, Trưởng công an huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, tại công trường dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang thuộc địa bàn huyện này vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Phan Văn Chung (21 tuổi, trú xã Lương Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa).

Sự việc xảy ra vào khoảng 8 giờ ngày 11-5, trong lúc anh Chung đang hàn sắt tại cửa dẫn nước cống tuynen 2, thuộc công trường dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, thì bị rơi từ độ cao 30m xuống.

Sau khi tai nạn xảy ra, anh Chung nhanh chóng được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng nên đã tử vong trên đường đi.

Một công nhân tử vong do rơi từ độ cao 30m khi đang hàn sắt ảnh 1
Công trình hồ hứa nước Ngàn Trươi – Cẩm Trang nơi xảy ra tai nạn


Những công nhân làm cùng cho hay, vào khoảng thời gian trên, một tổ công nhân gồm 6 người đang hàn sắt tại cửa dẫn nước cống tuynen 2, bất ngờ anh Phan Văn Chung rơi xuống từ độ cao khoảng 30m.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, công an và các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, lập biên bản điều tra làm rõ sự việc. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết theo pháp luật gia đình nạn nhân và đại diện công ty đã đưa thi thể nạn nhân về quê để mai táng.

Dự án thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang được khởi công từ tháng 6 năm 2009 với tổng mức đầu tư trên 7.857 tỷ đồng do Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn làm chủ đầu tư. Gói thầu công trình hồ chứa nước Ngàn Trươi - Cẩm Trang do Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam - CM Vietnam thi công.

Được biết, anh Chung là nạn nhân thứ 2 bị tai nạn chết người trên công trường thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang. Trước đó, ngày 27-11-2009, anh Vũ Văn Đồng (SN 1984, quê huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình), trong lúc đổ đất, do sơ suất đã để thùng xe vướng phải dây điện A35 và đã bị điện giật tử vong.