Lào Cai

Một công nhân bị lũ cuốn trôi

ANTĐ - Tin từ BCH PCLB tỉnh Lào Cai cho hay, vào khoảng 9h sáng 27-4, khi đang thi công trụ cầu Gia Phú (Bảo Thắng), trên Quốc lộ 4E bắc qua suối Bo, anh Nguyễn Văn Khương (SN 1974, quê Tứ Kỳ, Hải Dương) bất ngờ bị lũ ống từ đầu nguồn đổ về cuốn trôi. Anh Khương hiện là công nhân Công ty Cầu 9 Thăng Long.  

Thông tin ban đầu cho biết, trong quá trình lắp đặt dàn giáo trụ cầu số 2 thì bất ngờ lũ ập đến, anh Khương chạy lũ nhưng bị trượt chân ngã. Ông Phạm Đức Dũng, Chánh văn phòng BCH PCLB Lào Cai cho hay, đến chiều cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn chưa thấy thi thể anh Nguyễn Văn Khương.

Ngoài ra, cũng trong sáng 27-4, tại xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên đã xuất hiện gió lốc mạnh và mưa đá. Có 2 người trú tại bản Bùn 1, xã Bảo Hà bị sét đánh gây bỏng nặng, được Bệnh viện huyện Bảo Yên cứu sống. Theo thống kê thiệt hại ban đầu, có 32 ngôi nhà bị tốc mái và hư hỏng, 3ha lúa bị đất cát vùi lấp... Đây là trận giông lốc và mưa đá thứ 3 trên địa bàn tỉnh Lào Cai tính từ đầu năm đến nay.

Còn tại tỉnh Cao Bằng, đêm 26-4, trên địa bàn xã Ngọc Động, huyện Quảng Uyên cũng đã xảy ra lốc xoáy kèm theo mưa đá, gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, tài sản và hoa màu của người dân. Ước tính ban đầu thiệt hại gần 2 tỷ đồng. Theo thống kê sơ bộ, đã có 306 nhà dân bị hỏng mái, hàng trăm heacta ngô và rau màu bị thiệt hại.