Một cảnh sát Thái Lan bị bắn chết khi trấn áp biểu tình

ANTĐ - Người phát ngôn của Cảnh sát Thái Lan cho biết, một sĩ quan đã tử vong trong cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình chống chính phủ ở sân vận động trung tâm thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Mặc dù Thủ tướng Yingluck đã có động thái nhượng bộ khi tuyên bố, Thái Lan sẽ sớm thành lập hội đồng cải cách quốc gia gồm 499 thành viên được lựa chọn từ 2.000 đại diện của các tầng lớp xã hội nhưng tình hình chính trị ở Thái Lan vẫn tiếp tục căng thẳng. Đảng Dân chủ đối lập lên kế hoạch nộp đơn cáo buộc bà Yingluck lạm dụng công quỹ lên Ủy ban Bầu cử (EC).

Sáng 26-12, Ủy ban Bầu cử Thái Lan gồm 5 thành viên đã yêu cầu cuộc tổng tuyển cử này cần phải hoãn lại cho đến khi tất cả các đảng phái chính trị giải quyết được những bất đồng của họ, và cho rằng tình hình này, nếu không giải quyết hợp lý, có thể dẫn đến bạo lực ngày càng tồi tệ hơn.

Bất chấp những nỗ lực của Chính phủ Thái Lan và Ủy ban bầu cử, bạo lực đã bùng phát trở lại khi người biểu tình mang theo gạch đá, gậy gộc, vỏ chai… xông vào sân vận động Thái Lan - Nhật Bản ở khu vực Din Deang của thủ đô Bangkok, nơi đại diện 30 đảng phái chính trị đang tập hợp lại để đăng ký cho bầu cử 2/2/2014.

Viên trung sĩ cảnh sát bị bắn vào ngực trong khi hỗn loạn

Cảnh sát Thái Lan đã bắn hơi cay và đạn cao su trong cuộc xung đột với người biểu tình khiến hàng chục người bị thương và quan chức phải rút đi bằng trực thăng. Trung tâm Tình trạng khẩn cấp Erawan Erawan ghi nhận 48 người biểu tình bị thương được đưa tới điều trị ở 7 bệnh viện.

Tuy nhiên, tình hình đã trở lên đặc biệt nghiêm trọng khi trong buổi sáng ngày 26-12, một cảnh sát bị bắn một viên đạn vào ngực trong lúc các vụ đụng độ hỗn loạn đang diễn ra. Theo tin của phía cảnh sát Thái Lan, đến buổi chiều cùng ngày, viên trung sĩ 45 tuổi này đã chết tại Bệnh viện cảnh sát Bangkok.

Người phát ngôn Cảnh sát Thái Lan, ông Piya Uthayo cho biết, ngoài 1 người thiệt mạng, phía cảnh sát còn có 3 sỹ quan bị thương. Các lực lượng an ninh bác bỏ việc sử dụng đạn thật, khẳng định chỉ dùng đạn cao su và hơi cay để giải tán đám đông.