Một cán bộ CSGT bị lái xe vi phạm đâm trọng thương

ANTĐ -Một chiếc xe ô tô 4 chỗ đã nhấn ga đâm thẳng vào tổ Công tác làm cho một đồng chí CSGT- Công an tỉnh Hòa Bình bị nguy kịch.

Ngày 4-10, trao đổi với phóng viên ANTĐ, ông Dương Văn Khanh bố của nạn nhân Dương Vũ Hoàng cho biết: “Hiện tình trạng sức khỏe của Hoàng đang trong tình trạng nguy kịch, các bác sỹ đang đợi ổn định để mổ não vì bị đa chấn thương nặng”.

Vụ chống người thi hành công vụ xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 9-4, khi tổ tuần tra, kiểm soát giao thông của phòng CSGT - Công an tỉnh Hòa Bình làm nhiệm vụ tại xóm Má, xã Bắc Phong, Cao Phong, Hòa Bình.

Nhận được tín hiệu từ bộ đàm về chiếc xe ô tô 4 chỗ hiệu Lacetti BKS 28A- 002.39 chạy từ hướng Sơn La về Hà Nội vi phạm về quy định tốc độ, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, lái xe đã không những không chấp hành hiệu lệnh của CSGT mà còn liều lĩnh đâm thẳng vào Trung úy Dương Vũ Hoàng, kéo lê nạn nhân đi hàng chục mét. 

Cú đâm xe này khiến đồng chí Dương Vũ Hoàng bị chấn thương sọ não, gãy cánh tay phải, gãy 4 xương sườn, bất tỉnh. Trước tình trạng nguy kịch, ngay trong đêm 9-4, Trung úy Dương Vũ Hoàng đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cấp cứu, sau đó chuyển thẳng xuống Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. 

Cho đến thời điểm trưa ngày 10-4, Trung úy Dương Vũ Hoàng vẫn đang được điều trị tích cực tại phòng cấp cứu Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Điều đáng nói, ngay sau khi gây tai nạn, chiếc xe bỏ chạy đến khu vực đỉnh dốc Cun, thuộc địa phận xã Thu Phong và chỉ dừng lại khi bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tại cơ quan Công an người điều khiển chiếc xe vi phạm có tên Phạm Khánh Dương, SN1981, trú tại tổ 10 phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, hiện công tác tại một cơ quan thuộc huyện Cao Phong. Cơ quan công an tỉnh Hòa Bình đã tạm giữ Phạm Khánh Dương và phương tiện để phục vụ công tác điều tra.