Một cách giải quyết đáng khen

ANTĐ - Anh Nguyễn Văn Thu, nhà ở thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) có con 18 tháng tuổi mắc bệnh chân tay miệng.

Gia đình đưa cháu ra bệnh viện Chương Mỹ, các bác sĩ ở nơi đây đã giới thiệu lên bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội, nhưng thấy cháu bé có biểu hiện sốt cao co giật, không ăn uống được, gia đình đã đưa thẳng cháu bé đến bệnh viện Nhi Trung ương lúc 2h ngày 13-10. Nhân viên của khoa đã hướng dẫn gia đình về lại bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội để xin giấy chuyển viện, Bảo hiểm Y tế theo đúng tuyến hợp lệ.

Cách làm việc của nhân viên bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội rất nhanh và ngày 13-10, cháu bé con anh Thu đã được hưởng Bảo hiểm Y tế theo đúng tuyến. Chiều 17-10, cháu bé đã hồi phục sức khỏe và xuất viện. Việc làm và trách nhiệm của những nhân viên y tế khoa Truyền nhiễm - bệnh viện Nhi Trung ương và khoa Khám nhi - bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội rất đáng khen ngợi.