Một bản ghi "Tiến quân ca" nhận yêu cầu "xác nhận bản quyền", các bên lên tiếng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ồn ào liên quan đến vấn đề tác quyền âm nhạc một lần nữa dấy lên khi mới đây một bản ghi âm ca khúc “Tiến quân ca” bị kênh Youtube “quét” bản quyền khiến nhiều người ngạc nhiên và bức xúc.

Ca khúc “Tiến quân ca – Quốc ca” đã được gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao hiến tặng nhân dân và Tổ quốc vào năm 2006. Bộ VHTT&DL được giao nhiệm vụ là cơ quan chủ quản quản lý, có trách nhiệm gìn giữ và phát huy giá trị ca khúc này. Những ai muốn làm các sản phẩm âm nhạc liên quan đến “Tiến quân ca” đều phải xin phép cơ quan quản lý tác phẩm và không phải thanh toán tác quyền cho cố nhạc sĩ Văn Cao nữa.

Tuy vậy mới đât thông tin một bản ghi âm ca khúc “Tiến quân ca” lưu hành trên Youtube và bị một đơn vị truyền thông khiếu nại về bản quyền khiến dư luận xôn xao. Cụ thể, theo nguồn tin này thì “Tiến quân ca khi đăng tải lên Youtube bị BH Media xác nhận sở hữu và nhận vơ bản quyền”.
Nguồn tin này cho hay, BH Media am hiểu về công nghệ nên đã đi trước 1 bước, đăng ký sở hữu nhiều tác phẩm qua hệ thống “content ID” - một hệ thống tự động có thể mở rộng của Youtube (đây là công cụ để chủ sở hữu bảo vệ bản quyền sản phẩm của mình và thu tiền quảng cáo từ Youtube); hệ thống này cho phép chủ sở hữu bản quyền phát hiện ra những video trên Youtube có chứa nội dung thuộc quyền sở hữu của họ. Song nếu những video không thuộc quyền sở hữu của BH Media nhưng đơn vị này lại là người đầu tiên gắn “content ID” vào sản phẩm thì đã vô hình trục lợi trái phép các tác phẩm nghệ thuật.

Ca khúc "Tiến quân ca" được cố gia đình nhạc sĩ Văn Cao hiến tặng đất nước theo di nguyện của cố nhạc sĩ

Ca khúc "Tiến quân ca" được cố gia đình nhạc sĩ Văn Cao hiến tặng đất nước theo di nguyện của cố nhạc sĩ

Liên quan đến vấn đề này, phía BH Media đã chính thức lên tiếng phản hồi. Theo đó, đại diện đơn vị này giải thích, theo điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009, ở quy định về quyền liên quan đến quyền tác giả (gọi tắt là quyền liên quan) ghi rõ đây là “quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa”.

Căn cứ vào quy định này, BH Media khẳng định, đơn vị này không xâm phạm quyền tác giả của cố nhạc sĩ Văn Cao đối với ca khúc “Tiến quân ca” đã được ông hiến tặng. Tuy nhiên bên cạnh đó, Tuy nhiên theo BH Media, nếu một cá nhân, tổ chức nào đó bỏ thời gian, công sức, kĩ thuật, tiền bạc ra làm một bản ghi “Tiến quân ca” thì theo Luật Sở hữu trí tuệ, cá nhân, tổ chức đó là nhà sản xuất, là chủ sở hữu của bản ghi này (quyền liên quan). Bất kì ai muốn sử dụng bản ghi này, đều phải xin phép chủ sở hữu bản ghi.

Đại diện BH Media nói thêm, điều 30 Luật Sở hữu trí tuệ về quyền của nhà sản xuất với bản ghi âm, ghi hình cũng nêu rõ “nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình được hưởng quyền lợi vật chất khi bản ghiâm, ghi hình của mình được phân phối đến công chúng”. Bản ghi “Tiến quân ca” mà BH Media đề nghị phía chủ thể đăng tải lên kênh Youtube xác nhận bản quyền là bản ghi do Hồ Gươm Audio sản xuất, tức là Hồ Gươm Audio là chủ sở hữu của bản ghi và bất kì ai muốn sử dụng bản ghi này phải xin phép Hồ Gươm Audio.

“BH Media, chỉ là đơn vị được Hồ Gươm Audio ủy quyền quản lý, khai thác tác phẩm trên Youtube. Do đó, khi BH Media đưa bản ghi ‘Tiến quân ca’ của Hồ Gươm Audio lên Youtube, nếu có ai đó đăng tải lên video sử dụng chính xác bản ghi này thì YouTube mới gửi thư thông báo xác nhận bản quyền. Còn nếu người dùng đăng tải bản ghi khác do họ tự đầu tư sản xuất khác với bản ghi của Hồ Gươm Audio, thì YouTube sẽ không nhận diện bản quyền. BH Media không đòi sở hữu quyền tác giả vốn thuộc về nhạc sĩ Văn Cao.” – đại diện BH Media giải thích.

Một đoạn video có ghi VTV1 trực tiếp lễ quốc tang một đồng chí nguyên cấp cao lãnh đạo Đảng được cho là bị BH Media yêu cầu xác nhận bản quyền

Một đoạn video có ghi VTV1 trực tiếp lễ quốc tang một đồng chí nguyên cấp cao lãnh đạo Đảng được cho là bị BH Media yêu cầu xác nhận bản quyền

Về việc một đoạn video có ghi VTV1 trực tiếp lễ quốc tang một đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương – bị BH Media yêu cầu xác nhận bản quyền, đại diện BH Media khẳng định, qua hệ thống, đơn vị này được biết đây là một video “lậu” giả danh VTV1 sử dụng bản ghi “Tiến quân ca” do Hồ Gươm Audio sản xuất mà không xin phép, đó là lý do video này bị Youtube khiếu nại về bản quyền.

Xung quanh sự việc ồn ào này, phía gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao cũng đã có những chia sẻ đầu tiên. Theo đó, đại diện gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao một lần nữa khẳng định đã hiến tặng ca khúc “Tiến quân ca” cho Nhà nước và nhân dân Việt Nam theo di nguyện của cố nhạc sĩ, và không ai phải trả tiền tác quyền cho cố nhạc sĩ khi sử dụng ca khúc này. Đại diện cố gia đình nhạc sĩ Văn Cao cũng cho biết, không đồng ý với bất kỳ hành vi sở hữu độc quyền ca khúc này vì mục đích thương mại trên nền tảng số đối với bất kỳ cá nhân hoặc tập thể nào.

Tuy nhiên chia sẻ trên của gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao vẫn chỉ ở khía cạnh quyền tác giả, việc đơn vị thực hiện bản ghi âm đối với ca khúc “Tiến quân ca” liệu có được sở hữu bản ghi, bản phối này và yêu cầu ai sử dụng phải xác nhận bản quyền hay không vẫn là điều dư luận còn thắc mắc. Liên quan đến thắc mắc này, phía BH Media lý giải, công ty Hồ Gươm Audio khi sản xuất album có chứa bản ghi “Tiến quân ca”đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với cơ quan cấp phép. Khi Hồ Gươm Audio ủy quyền cho BH Media quản lý và khai thác bản ghi này trên kênh Youtube, BH Media không hề bật nút kiếm tiền, quảng cáo để đảm bảo tính tôn nghiêm cho tác phẩm. Người dân cũng được nghe miễn phí tác phẩm này.