Moscow thúc giục Kiev ngừng các hành động bạo lực ở miền đông

ANTĐ - Moscow vừa yêu cầu Kiev dừng ngay các hành động tấn công bạo lực vào những thành phố hoà bình và cân nhắc vê những hậu quả nó có thể gây ra, bộ ngoại giao Nga đưa ra lời phát biểu trên trang mạng chính thức vào hôm 2/7.

“Chúng tôi một lần nữa kêu gọi chính quyền Ukraine, nếu họ còn cân nhắc đến hậu quả của những chính sách mình đang theo đuổi thì hãy ngừng ngay những hành động tấn công vào các thành phố hoà bình ở miền đông và nối lại lệnh ngừng bắn để giúp đỡ những người dân vô tội”, bộ ngoại giao Nga cho hay.

Giao tranh đã xảy ra ở nhiều thàng phố ở miền đông Ukraine kể từ khi lệnh ngừng bắn hết hạn

Bộ ngoại giao Nga nhấn mạnh: “Việc giải quyết những vấn đề chính trị của Ukraine bằng cách giết hại những người dân thường, là việc làm không tuân theo quyền công dân của xã hội châu Âu, điều mà Kiev đang muốn hướng tới”.

Phía Nga cũng nói thêm rằng, chính quyền Kiev sẽ phải trả lời và chịu trách nhiệm cho những hành động của mình.

Kể từ khi lệnh ngừng bắn kết thúc vào hôm 30/6, người phát ngôn quốc hội Ukraine Oleksandr Turchynov cho biết, quân đội nước này đã tiếp tục tiến hành chiến dịch trấn áp ở các tỉnh miền đông. Giao tranh đã bùng nổ ở nhiều thành phố và làng mạc.

Vào cuối ngày 2/7, chính quyền của cộng hoà nhân dân tự phong Donetsk đã tuyên bố sẵn sàng kéo dài lệng trừng phạt để đàm phàn với Kiev và các trung gian quốc tế.