Moscow chỉ trích hành động nổ súng vào lực lượng biên phòng Nga

ANTĐ - Bộ ngoại giao Nga cho biết Moscow quan ngại sâu sắc về hành vi nổ súng từ phía Ukraine vào lực lượng biên phòng Nga và yêu cầu Kiev can thiệp để ngừng ngay những hành động này lại. 

Khoảng 3 giờ sáng 12/7, một xe quân sự trở binh lính Nga đang làm nhiệm vụ gần biên giới với Ukraine, đã bị tấn công từ phía Ukraine, bộ quốc phòng Nga nói trong một bài phát biểu.

Bộ ngoại giao Nga kêu gọi Kiev can thiệp để ngừng ngay các hành động tương tự

Vasiliy Malayev, người phát ngôn của văn phòng an ninh Liên Bang ở Rostov cho biết, 3 lính biên phòng đã bị tấn công trong vụ phục kích từ phía Ukraine vào hôm 12/7. Binh lính Nga cũng đã nổ súng lại cho đến khi quân địch rút lui.

Vụ việc xảy ra ở quận Kuibyshev, vùng Rostov, chiếc xe bị hư hại nặng nề, 8 lỗ đạn vẫn còn sót lại trên thân xe.

“Chỉ may mắn mới giúp cho những binh sĩ biên phòng không bị thương”, bộ ngoại giao Nga cho biết.

Moscow cho biết họ có bằng chứng về việc đạn được bắn từ lãnh thổ Ukraine và một vị trí nằm trên đất Nga, đã được chuẩn bị từ trước sau khi những kẻ tấn công thâm nhập được vào lãnh thổ Nga.

Nga yêu cầu Kiev can thiệp để chấm dứt ngay các hành động nổ súng và xâm phạm sang biên giới Nga.

Trong trường hợp bị khiêu khích trong tương lai, bộ ngoại giao Nga cho biết nước này có quyền thực hiện các biện pháp đáp trả theo luật pháp Nga nhằm bảo vệ lãnh thổ và an toàn cho công dân.