Moscow buộc tội phi công Ukraine sát hại phóng viên Nga

ANTĐ - Nga vừa buộc tội một nữ phi công quân đội Ukraine vì tội đồng loã trong vụ sát hại 2 phóng viên Nga hồi tháng trước.
Nadiya Savchenko, 33 tuổi, là phi công trực thăng chiến đấu thuộc tiểu đoàn Aidar thân Kiev, chống lại những phần tử li khai thân Nga gần Lugansk, miền đông Ukraine.
Vào tháng trước, cô đã tham gia tấn công vào một trạm kiểm soát của quân phiến loạn, nơi 2 nhà báo Nga bị thiệt mạng. Ukraine đã cáo buộc Nga bắt cóc phi công này và yêu cầu phải thả tự do, cho phép cô được trở về nhà.

Nadiya Savchenko đang bị bắt giữ ở trại giam trung tâm Nga

Hiện tại cô đang ở trại giam trung tâm Nga, nhưng vẫn chưa rõ vì sao cô có thể đến đó. Phía Nga thì cho biết Savchenko đã giả dạng thành người tị nạn, băng qua biên giới bất hợp pháp.

Tuy nhiên, Ukraine lại cho rằng cô đã bị bắt bởi lực lượng li khai. Bộ ngoại giao Ukraine nêu quan điểm: “Bằng việc công khai bắt cóc công dân Ukraine trên lãnh thổ của mình, chính quyền Nga đã không những vi phạm luật pháp quốc tế mà còn vượt quá giới hạn của phép tắc và đạo đức”.

Uỷ ban điều tra Nga đã buộc Savchenko tội cùng nhiều binh lính khác, tham gia tấn công đạn pháo vào 2 phóng viên Nga hồi tháng trước. Tuy nhiên, Savchenko biện minh rằng mình đang hành động để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine.