Mortal Kombat: Cuộc chiến sinh tử Địa giới lâm nguy thì ai cứu?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sau thành công của “Godzilla đại chiến Kong” với doanh thu toàn cầu lên đến 286 triệu USD (tính tới ngày 10-4), nhà Warner Bros. thừa thắng xông lên tung ra một bom tấn hành động khác là “Mortal Kombat” (Cuộc chiến sinh tử).
Mortal Kombat: Cuộc chiến sinh tử quy tụ dàn diễn viên toàn cầu

Mortal Kombat: Cuộc chiến sinh tử quy tụ dàn diễn viên toàn cầu

Cuộc chiến Địa giới - Ngoại giới

Nội dung “Mortal Kombat” là cuộc chiến không khoang nhượng và kéo dài giữa 2 phe Địa giới (Earthrealms) và Ngoại giới (Outworld). Một bên bằng mọi giá bảo vệ trái đất. Một bên luôn có dã tâm giành quyền thống trị lãnh cứ của phe kia. Chúa tể Raiden (do Tadanobu Asano thủ vai) có quyền năng vô song đứng ra tập hợp các Đấu vương giỏi nhất, cùng luyện tập để đấu với các thế lực của Ngoại giới. Nếu thắng 10 lần, phe Ngoại giới sẽ chiếm và kiểm soát Trái đất mãi mãi. “Mortal Kombat: Cuộc chiến sinh tử” diễn ra trong bối cảnh ngàn cân treo sợi tóc vì theo lời của Raiden, phe Địa giới đã thua 9 lần rồi.

Tình thế nan giải hơn bao giờ hết khi các Đấu vương lần này không có nhiều sức mạnh, thậm chí có người còn không có dấu ấn rồng để nhận diện là “người được chọn” cho lực lượng cứu Trái đất. Trong khi đó Ngoại giới với sự cầm đầu của Thượng Tông còn có âm mưu tiêu diệt luôn các Đấu vương trước khi cuộc tỉ thí trên sàn đấu “Rồng Đen” lần 10 diễn ra. Rất may là Chúa tể Raiden ngăn chặn được điều này. Và những Đấu vương mang niềm hy vọng cho cả thế giới cũng kịp tìm ra được chìa khóa phát huy năng lực tiềm tàng của mình, đồng thời tìm đến chiến thắng thông qua con đường hợp lực, đoàn kết.

10 đấu sĩ đa diện

Những bộ phim được chuyển thể từ game như “Mortal Kombat” không cần có cốt truyện quá ấn tượng hay nổi bật. Người yêu điện ảnh ra rạp chỉ cần trông chờ gặp những tên tuổi nhân vật mình quen, và giải trí với những pha đối kháng, hành động đầy kỷ xảo “mãn nhãn” là được. Chuyện phim không quá phức tạp, do Cole Young - một Đấu vương xuất thân từ võ sĩ tự do MMA - dẫn dắt, dù anh không hẳn là nhân vật chính “chiếm sóng” hoàn toàn. Các nhân vật khắc họa theo 2 tuyến anh hùng - phản diện rõ ràng, dễ đoán và không nhiều bất ngờ. Mạch phim khá nhanh nên khán giả dễ theo dõi.

Cuộc chiến thiện - ác được giải quyết một khi những Đấu vương tìm ra được cánh cửa sức mạnh nội tại. Nhưng trước đó, họ phải đối diện những thử thách ra trò và cả sự trả giá bằng máu hay nước mắt. Thông điệp của “Mortal Kombat: Cuộc chiến sinh tử” là ai cũng có một tiềm năng cần khai phá, miễn là chấp nhận trui rèn như câu thành ngữ nổi tiếng: No pain, no gain (nghĩa là không có gì đạt được một cách dễ dàng cả). Nỗi đau hay tất cả các loại tổn thương, mất mát đôi khi là cần thiết để chúng ta đạt được mục tiêu của mình.

“Mortal Kombat” có nhiều nhân vật với xuất thân, chuyện đời và năng lực riêng, là mảnh đất màu mỡ cho biên kịch xây dựng tuyến nhân vật phù hợp. 10 đấu sĩ nổi tiếng nhất đã được đưa lên phiên bản điện ảnh năm 2021 chính là Scorpion, Sub-Zero, Lưu Khang, Công Lão, Lord Raiden, Kano, Sonya Blade, Jax Briggs, Shang Tsung và Mileena. Đặc biệt, với nhân vật mới Cole Young có quá trình tìm hiểu về vết bớt rồng trên người anh, qua đó nhận ra tiềm lực sức mạnh nội tại, “Mortal Kombat đời 2021” đã thể hiện sự khác biệt để những người hâm mộ game năm nào có thể hào hứng hơn.

Các màn cận chiến mãn nhãn

“Mortal Kombat: Cuộc chiến sinh tử” có thể khuấy đảo màn ảnh rộng với nhiều lý do. Trước hết đây là phim thuộc thể loại võ thuật - hành động duy nhất tung hoành nơi rạp chiếu thời điểm này. Thương hiệu của phim “Mortal Kombat” (hay Rồng Đen) được bảo chứng khi xuất phát từ tên của một trong những tựa game nổi tiếng nhất thập niên 90, vốn được rất nhiều game thủ yêu thích.

Nhà sản xuất gốc Á James Wan (đạo diễn của loạt “Aquaman”, “The Conjuring 2”, “Furious 7”, “Saw”…) và đạo diễn Simon McQuoid lần này đưa “Mortal Kombat” lên màn ảnh rộng lần nữa (lần đầu năm 1995) đã cam kết “truyền tải được tinh thần của tựa game gốc”. Đây được xem là điều cốt lõi mang đến thành công của bộ phim, bên cạnh ứng dụng tối đa kỹ xảo CGI tân thời bây giờ để tăng hiệu ứng cho các pha cận chiến hay tạo ra những bối cảnh huyền ảo độc đáo nhất khiến khán giả “no” mắt.

Thật vậy, các yếu tố CGI là cách để thể hiện những năng lực đặc biệt mà các Đấu vương sở hữu. Từ vai Lưu Khang có biệt tài phát ra lửa, đến Kano có thể bắn ra tia laser hủy diệt từ đôi mắt… Cùng với những cao trào mang đậm khía cạnh võ thuật với những ngón đòn nhanh, mạnh, phấn khích cùng pha kết liễu (fatality) kinh điển mà game “Mortal Kombat” sở hữu, người xem có thể thư giãn trong toàn bộ thời lượng (110 phút) mà không thấy uể oải. Nhất là 13 phút đầu của phim với trận đấu trong hồi ức giữa Scorpion và Sub-Zero là hết sức hấp dẫn.

Bộ phim khép lại với câu chuyện còn có thể tiếp nối với các phần sau. Các nhân vật dường như chỉ mới xong phần “tự giới thiệu” và những mâu thuẫn của họ có khả năng sẽ kéo dài, những cuộc chiến mới giữa 2 phe chưa thể gọi là ngã ngũ. Giới điện ảnh kháo nhau, “Mortal Kombat” từ một phim điện ảnh chuyển thể từ game có thể khởi đầu một chuỗi “franchise” nhiều phần đầy triển vọng trong tương lai. Hẳn Warner Bros. sẽ không từ chối hướng này, nếu “Cuộc chiến sinh tử” phiên bản 2021 thành công về thương mại.

Dàn diễn viên “toàn cầu”

Josh Lawson, Jessica McNamee và Lewis Tan thể hiện khả năng diễn xuất trong “Cuộc chiến sinh tử”

Josh Lawson, Jessica McNamee và Lewis Tan thể hiện khả năng diễn xuất trong “Cuộc chiến sinh tử”

Dàn diễn viên của “Cuộc chiến sinh tử” gồm nhiều gương mặt đến từ đa quốc gia khác nhau như một cách thể hiện đúng bản chất cốt truyện game “Mortal Kombat”, đó là quy tụ những võ sĩ từ khắp nơi trên thế giới cùng hợp lại để bảo vệ Địa giới. Tuyến nhân vật đa dạng với dàn diễn viên “toàn cầu” mang lại sự phong phú cho phim.

Cole Young do nam diễn viên sinh năm 1987 Lewis Tan thủ vai, là một nhân vật hoàn toàn mới với vai trò người dẫn chuyện. Sở hữu ngoại hình đẹp, Lewis Tan thể hiện sự hiền lành, thất thế ban đầu của anh để rồi trở thành một người hùng về sau. Tuy mang dấu ấn rồng - một ký hiệu của Đế vương, nhưng Cole Young khá yếu ớt và hiền lành. Phải đến khi vợ con anh gặp nguy hiểm và chính bản thân anh gặp áp lực bị truy sát, Cole Young mới tìm ra năng lượng và sức mạnh thật của chính mình để trở thành thủ lĩnh của nhóm Đế vương thuộc phe Địa giới.

Phim còn có Joe Taslin (Indonesia) - “huyền thoại phản diện” trong vai sát thủ Sub-Zero, Ludi Lin - “môn đồ Thiếu Lâm Tự” thủ vai Lưu Khang, Josh Lawson thủ vai Kano. Nam diễn viên Singapore 51 tuổi Ng Chin Han (Hoàng Kinh Hán) thủ vai Thượng Tông chắc chắn sẽ xuất hiện lại trong phần phim mới theo dự đoán. Diễn viên kỳ cựu Nhật Bản Hiroyuki Sanada thủ vai Scorpion - một cao thủ Ninja xuất hiện đầy ấn tượng trong phần đầu lẫn cuối phim. Chúa tể Raiden với cặp mắt trắng do Tadanobu Asano đóng. Ngoài ra còn có các nhân vật do diễn viên phương Tây đóng: Sonya Blade (Jessica McNamee), Mileena (Sisi Stringer), Kabal (Daniel Nelson), Jax Briggs (Mehcad Brooks)…