Mông Cổ tổ chức diễn tập đa quốc gia Khaan Quest 2013

ANTĐ - Ngày 3-8, cuộc diễn tập quân sự đa phương thường niên mang tên Khaan Quest đã được khai mạc tại Mông Cổ với sự tham gia của hơn 1.000 nhân viên gìn giữ hòa bình đến từ 14 quốc gia.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Mông Cổ Norov Altankhuyag cho biết cuộc diễn tập gìn giữ hòa bình đa quốc gia do Mông Cổ tổ chức nhằm mục đích tăng cường trao đổi quân sự giữa Mông Cổ và các quốc gia khác.

Diễn tập Khaan Quest 2013, kéo dài từ ngày 3-14.8, sẽ bao gồm các khoa mục như diễn tập tại sở chỉ huy và diễn tập huấn luyện thực địa tại Khu vực Huấn luyện Five Hills ở thủ đô Ulan Bator.

Theo một sỹ quan cao cấp Mông Cổ, khác với mọi năm, cuộc diễn tập năm nay có thêm 2 chương trình huấn luyện là tuần tra dưới nước và kỹ năng thoát hiểm. Những bài học này sẽ do lực lượng hải quân đánh bộ Mỹ trực tiếp huấn luyện.


Lễ khai mạc diễn tập Khaan Quest 2013

Năm 2003, Mông Cổ và Mỹ đã bắt đầu tiến hành cuộc diễn tập quân sự chung thường niên mang tên Khaan Quest, và đến năm 2006, cuộc diễn tập này đã được mở rộng thành cuộc diễn tập quân sự gìn giữ hòa bình đa phương.

Tham gia diễn tập gồm có các lực lượng gìn giữ hòa bình đến từ Australia, Canada, Pháp, Đức, Nhật Bản, Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc, Tajikistan, Anh, Nepal và Việt Nam.

Phái đoàn quân sự Trung Quốc, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Kazakhstan tham gia cuộc diễn tập này với tư cách là quan sát viên.