Monaco muốn trở thành Chelsea của nước Pháp

ANTĐ - Claudio Ranieri thừa nhận nhiệm vụ của ông tại Monaco chính là biến đội bóng này thành một Chelsea thứ 2.

HLV Claudio Ranieri

Nói về những đội bóng đã giành được suất thăng hạng trong mùa giải năm sau, thì có lẽ chẳng có một đội bóng nào có tham vọng bằng tân binh của Ligue 1 vào lúc này.

Với túi tiền không đáy của ông chủ Romanov, Monaco đang khuấy đảo TTCN năm nay với hàng loạt những bom tấn hứa hẹn sắp được công bố như Falcao, Tevez, Moutinho, Rodriguez,...

Trong một chia sẻ mới đây trên Gazzetta dello Sport, HLV trưởng của đương kim vô địch Ligue 2, ông Ranieri cũng chẳng ngần ngại che giấu tham vọng xưng vương của đội bóng này trong mùa giải tới.

"Monaco sẽ trở thành một Chelsea mới. Ngài chủ tịch muốn thấy những tham vọng lớn ở đây. Chúng tôi đã giành được Ligue 2 và mục tiêu trong năm nay là nhanh chóng xếp ở vị trí thứ ba để được dự Champions League."

"Chúng tôi không chỉ biết mua những cầu thủ để mang về thành công cho đội bóng, mà chúng tôi đang xây dựng một đội bóng có quy củ từ dưới lên."

"Tôi biết vị trí huấn luyện của Monaco lúc này là khá áp lực, nhưng tôi không lo sợ. Tôi có một bản hợp đồng ba năm tại đây. Tôi chưa bao giờ được cho không bất cứ một món quà nào trong sự nghiệp của mình cả."