Môn thể thao Olympic cổ xưa nhất bị loại sau 124 năm

ANTĐ - Một trong những quyết định bất ngờ nhất trong lịch sử Olympic được đưa ra khi môn vật, góp mặt ở Olympic cổ đại từ trước Công nguyên, lần đầu sẽ bị loại vào năm 2020.

Môn vật. Ảnh: IOC.

Uỷ ban điều hành Olympic quốc tế (IOC) vừa bỏ phiếu loại môn vật ra khỏi chương trình Olympic năm 2020 hôm thứ ba vừa qua và có thể xem đây là một quyết định gây sốc khi vật là một trong những môn thể thao cổ xưa nhất. Nói vậy vì vật nằm trong 25 môn cơ bản, trong khi IOC vẫn giữ lại 10 môn phối hợp hiện đại ngay cả khi môn thi này rất nguy hiểm. Điều này cũng có nghĩa sau khi loại vật ra khỏi chương trình thi đấu, IOC sẽ phải bổ sung một môn thể thao mới vào cuối năm nay.

Đối với người hâm mộ môn vật, không có vật tại Olympic sẽ là điều đáng tiếc với bất cứ ai. Vật, gồm nội dung tự do và cổ điển, đã được đưa vào thi đấu tại Olympic Athens 1896. Trước đó, vật là một trong những môn thể thao đầu tiên được tổ chức thi đấu tại Olympic cổ đại từ năm 708 trước Công nguyên. Theo người phát ngôn của IOC, việc loại vật nằm trong quá trình đổi mới chương trình thi đấu Olympic trong tương lai.

Adams cũng cho biết, quyết định loại môn vật được tiến hành bỏ phiếu kín qua nhiều vòng. Mỗi thành viên của Uỷ ban điều hành được quyền chọn một môn thể thao không nằm trong nhóm 25 môn thể thao cơ bản. Riêng chủ tịch IOC, Jacques Rogge, không tham gia bỏ phiếu. Thật không may cho vật, ở vòng cuối cùng, môn thể thao này đã không nhận được đủ số phiếu với các môn thể thao khác như 10 môn phối hợp, taekwondo và hockey trên cỏ. Dĩ nhiên là số phiếu bầu của từng môn theo quy định sẽ không được công bố công khai.

Ở đây, việc bỏ phiếu từng môn dựa theo 39 tiêu chí, trong đó có xếp hạng truyền hình, doanh số vé, chính sách chống doping, chính sách xã hội hóa và sự quan tâm của người dân. Tại Olympic 2012 vừa rồi, môn vật có 344 VĐV thi đấu, tranh 11 bộ huy chương ở nội dung tự do và 7 ở nội dung cổ điển. Riêng vật nữ mới chỉ đưa vào thi đấu từ năm 2004 ở Olympic Athens.

Vào năm 2020, vật sẽ nằm trong danh sách 7 môn thể thao khác không có trong danh sách thi đấu, bên cạnh bóng chày, softball, karate, squash, roller sports, sport climbing, wakeboarding và wushu. Dự kiến vào tháng 5 tới tại St. Petersburg, Nga, Uỷ ban điều hành IOC sẽ nhóm họp để quyết định môn thể thao hoặc nhiều môn thể thao bị loại, trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra ở Buenos Aires, Argentina vào tháng 9. Tuy nhiên, như Adams cho biết, quyết định hôm thứ ba vừa qua dù chưa phải là quyết định cuối cùng nhưng sẽ không có chuyện vật có cơ hội trở lại ở trong chương trình thi đấu.

Trong khi đó ở Olympic 2016 tới tại Rio, golf và rugby sẽ được đưa vào thi đấu.