Món quà ý nghĩa tặng bệnh viện tuyến đầu nơi tâm dịch Covid-19 Hạ Lôi

ANTD.VN - Ngày 17-4-2020, đoàn công tác của Báo An ninh Thủ đô cùng đại diện Công ty Cổ phần Tầm nhìn mỹ thuật Đông Dương (Indochine Art) đã tới Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh (Hà Nội) để trao tặng tiền và 4 bức tranh đặc biệt nhằm động viên các y bác sĩ tại cơ sở y tế tuyến đầu trong tâm dịch Covid-19 Hạ Lôi.

Sau khi ca bệnh dương tính với virus SARS-CoV-2 đầu tiên được phát hiện tại thôn Hạ Lôi (huyện Mê Linh, Hà Nội) ngày 6-4, tới nay, ổ dịch này đã có tổng cộng 13 người bị nhiễm Covid-19.

Là cơ sở y tế tuyến huyện sát ngay tâm dịch, Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh đã tích cực triển khai các phương án phục vụ khám chữa bệnh, cấp cứu và cấp phát thuốc cho nhân dân trong vùng dịch thôn Hạ Lôi đang được cách ly, theo dõi.

Đoàn công tác của Báo An ninh Thủ đô trao đổi với Ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh

Ngày 17-4-2020, đoàn công tác của Báo An ninh Thủ đô phối hợp với đại diện Công ty Cổ phần Tầm nhìn mỹ thuật Đông Dương (Indochine Art) đã tới Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh để trao tặng số tiền 100 triệu đồng, cùng 4 bức tranh nghệ thuật, nhằm động viên đội ngũ y bác sĩ tại đây.

Các tác phẩm nghệ thuật sơn dầu trên toan và màu nước trên giấy trao tặng bệnh viện gồm: Bức "Mùa hè trên biển" (tác giả Lâm Đức Mạnh); bức "Chiều Mường Hịch" (tác giả Nguyễn Viết Thắng); bức "Sương chiều" (tác giả Trương Văn Ngọc); bức "Chiều đông Hiền Lương" (tác giả Nguyễn Giang Châu).

Số tiền trao tặng bệnh viện là kết quả của chương trình đấu giá trực tuyến các tác phẩm nghệ thuật, do Báo An ninh Thủ đô và Indochine Art phối hợp tổ chức

Trước đó, với tấm lòng hướng đến các y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch Covid-19 bảo vệ sức khỏe nhân dân, Báo An ninh Thủ đô cùng Indochine Art đã phối hợp tổ chức chương trình đấu giá trực tuyến các tác phẩm nghệ thuật.

Sau 6 phiên đấu giá, chương trình thu được hơn 500 triệu đồng. Số tiền này được ủng hộ toàn bộ cho các các cơ sở y tế tuyến đầu chống dịch Covid-19 ở Hà Nội. Cùng với đó là những tác phẩm nghệ thuật ý nghĩa.

Tại buổi trao tặng, Thiếu tá Chu Quốc Dũng - Phó Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô - đã bày tỏ lời cảm ơn đến các y bác sĩ không quản ngại khó khăn, ngày đêm bám sát vùng dịch Covid-19, chăm lo sức khỏe cho người dân. Lãnh đạo Báo An ninh Thủ đô hy vọng món quà sẽ là nguồn động viên tinh thần để những "chiến sĩ áo trắng" vững tâm nơi tuyến đầu, vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Những tác phẩm nghệ thuật ý nghĩa là món quà động viên tinh thần các y bác sĩ

Cũng tại buổi trao tặng, Giám tuyển, họa sĩ Vũ Huy Thông, đại diện Indochine Art chia sẻ, các tác phẩm nghệ thuật cũng như số tiền thu được từ chương trình đấu giá các tác phẩm nghệ thuật vừa qua dành trao tặng các bệnh viện, trong đó có Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh hôm nay, là lời tri ân từ trái tim của các nghệ sĩ tạo hình cả nước đối với đội ngũ y bác sĩ đang ngày đêm vất vả nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Đây cũng là việc làm cần thiết và ý nghĩa để góp phần nêu cao trách nhiệm với cộng đồng trong giới họa sĩ, nhà điêu khắc Việt Nam, nhất là trong bối cảnh đại dịch vẫn diễn biến rất phức tạp hiện nay.

Trong khi đó, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh - ông Đỗ Viết Tuyến - cho biết, kế hoạch phòng chống Covid-19 tại địa phương đã nhận được sự đồng hành ý nghĩa của lực lượng Công an, Quân đội, cùng với những món quà động viên quý báu.

Hàng nghìn sản phẩm Trà thanh nhiệt Dr. Thanh do nhà sản xuất Tân Hiệp Phái tài trợ cũng được Báo An ninh Thủ đô trao tặng tới bệnh viện trong dịp này

"Chúng tôi đã cử đoàn 10 cán bộ gồm các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và nữ hộ sinh, cùng phương tiện thiết bị y tế, thuốc thiết yếu phục vụ khám chữa bệnh, cấp cứu và cấp phát thuốc cho nhân dân trong vùng dịch thôn Hạ Lôi. Đặc biệt, trong thời gian cách ly, bệnh viện đã phẫu thuật thành công cho 2 ca bệnh nặng, gồm một trường hợp "chửa ngoài tử cung vỡ có choáng" và một trường hợp "viêm ruột thừa cấp". Cả 2 ca đều được thực hiện đúng quy trình phẫu thuật cũng như quy trình dịch tễ bệnh nhóm A theo quy định của Bộ Y tế", ông Đỗ Viết Tuyến cung cấp thông tin.

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh vẫn đang khám chữa 50-60 bệnh nhân mỗi ngày, cao điểm (ngày 16-4) lên tới 104 người bệnh.

Chia sẻ thông điệp về sự lạc quan, tích cực là yếu tố không thể thiếu để tất cả cùng đẩy lùi dịch Covid-19

Cũng trong ngày 17-4, đoàn công tác Báo An ninh Thủ đô đã trao tặng bệnh viện 2.400 sản phẩm nước uống Trà thanh nhiệt Dr. Thanh do nhà sản xuất Tân Hiệp Phát tài trợ để tiếp sức các y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh.