Món quà mang tên Lampard

ANTĐ - Man City đã nhận được món quà quý giá hơn cả sự mong đợi trong ngày Boxing (ngày tặng quà theo truyền thống tại Anh). Sau quãng thời gian dài tranh cãi, tương lai của Frank Lampard tại Etihad coi như được định đoạt, với cựu cầu thủ của Chelsea tiếp tục ở lại đội bóng vùng Eastlands cho đến giữa tháng 2-2015. 

Món quà mang tên Lampard ảnh 1

Thông tin về tương lai của Lampard được tiết lộ đúng vào ngày Man City dẫn quân tới làm khách trên sân của West Brom trong khuôn khổ vòng 18 của Premier League. Đây là sự kiện rất có ý nghĩa với thầy trò HLV Manuel Pellegrini, khi họ bước vào giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải tại đảo quốc sương mù. Tuy nhiên, sự chuyển dịch của Lampard rõ ràng không được các đại kình địch của Man Xanh, đặc biệt là Chelsea, đội bóng cũ của Lampard và Man United thích thú. 

Trước đó vài tháng, Lampard là chủ đề của một trong những thương vụ gây bất ngờ nhất trên thị trường chuyển nhượng sau khi chia tay Chelsea và gia nhập Man City từ New York FC. Đó là kịch bản mà HLV Jose Mourinho không hề mong muốn. Hơn một thập kỷ gắn bó đã giúp Lampard xác lập hình ảnh như một tượng đài tại đội bóng chủ sân Stamford Bridge và không có ai thuộc về đội bóng thành London muốn chứng kiến cầu thủ này chống lại đội bóng cũ.

Ấy vậy mà điều các CĐV của Chelsea lo lắng nhất rốt cục đã trở thành sự thật. Về mặt lý thuyết, Lampard ra nước ngoài ký hợp đồng với New York FC, nhưng chỉ trở lại Premier League sau đó một thời gian ngắn theo dạng cho Man City mượn tạm. Man City là đội bóng kết nghĩa với New York FC. Tiền vệ kỳ cựu này chính là tác giả của bàn thắng giúp Man City thủ hòa 1-1 với Chelsea ở trận đấu hồi đầu mùa giải và tiếp tục là nguồn cảm hứng chiến thắng của đội bóng thành Manchester, đội hiện chỉ ít hơn 3 điểm so với Chelsea trong cuộc đua tới chức vô địch mùa giải năm nay.