Môi trường kinh doanh có nhiều chuyển biến

ANTĐ - Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) và Ngân hàng thế giới World Bank (WB) tại Việt Nam vừa có đánh giá các chỉ số môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung (Viện trưởng CIEM) cho biết, Việt Nam đã đạt được một số kết quả quan trọng trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. 

Cụ thể, thủ tục khởi sự kinh doanh từ 10 thủ tục giảm xuống còn 5 thủ tục, với thời gian từ 31 ngày đã giảm xuống còn 6 ngày. Thời gian nộp thuế và bảo hiểm xã hội đã giảm từ 872 giờ xuống còn khoảng 400 giờ. Về tiếp cận điện năng, thời gian tiếp cận điện năng của doanh nghiệp cũng được rút ngắn xuống còn 36 ngày… Việt Nam đã thực hiện tốt 5/10 chỉ số về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, các chỉ số khác là: tiếp cận tín dụng, đăng ký tài sản, xử lý tranh chấp, phá sản... chưa được cải thiện và cần nỗ lực thực hiện tốt hơn trong năm nay.