Mỗi người dân là 'tai mắt, cánh tay nối dài' của lực lượng Công an

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhằm phát huy vai trò của lực lượng bảo vệ dân phố và huy động sức mạnh toàn dân cùng cả hệ thống chính trị vào cuộc đảm bảo ANTT, Đảng uỷ - UBND - UBMTTQ - Ban chỉ đạo 138 phường Giảng Võ, quận Ba Đình (Hà Nội) tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Nhiều tập thể, cá nhân phường Giảng Võ đã được Bộ Công an, UBND thành phố, Công an thành phố Hà Nội, UBND quận Ba Đình tặng Bằng khen, Giấy khen về thành tích xuất sắc đã đạt được trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Nhiều tập thể, cá nhân phường Giảng Võ đã được Bộ Công an, UBND thành phố, Công an thành phố Hà Nội, UBND quận Ba Đình tặng Bằng khen, Giấy khen về thành tích xuất sắc đã đạt được trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Những năm gần đây, bằng việc làm tốt công tác triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, các hộ dân, phường Giảng Võ đã đẩy mạnh xây dựng các tổ tự quản về an ninh trật tự ở 17 tổ, ứng với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đảm bảo tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn.

Trung tá Nguyễn Xuân Sơn, Trưởng Công an phường Giảng Võ cho biết, địa bàn phường Giảng Võ tập trung nhiều trường học, các cơ sở giáo dục công lập, tư thục, với 9 trường học. Trong đó, trường THCS Giảng Võ là trường có số lượng học sinh đông và đi kèm là hoạt động đưa đón con em của phụ huynh với các loại phương tiện tham gia giao thông.

Hiện tại có nhiều nguy cơ xâm nhập các trường học như ma túy mới, bạo lực học đường… Chính vì vậy, trong thời gian qua, Công an phường Giảng Võ đã tham mưu cho UBND phường triển khai mô hình “Cổng trường học an toàn”, nhằm huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, đặc biệt là lực lượng bảo vệ dân phố như “tai mắt, cánh tay nối dài” của lực lượng Công an.

Từ đó, phát động toàn dân cùng tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở như: Không dừng đỗ xe dưới lòng đường khu vực cổng các trường học, đặc biệt là vào giờ cao điểm, tan tầm, để tránh ùn tắc giao thông; vận động nhà trường phối hợp với Công an phường tuyên truyền pháp luật về giao thông, ma túy, bạo lực học đường… Từ đó đảm bảo môi trường học tập của học sinh các cấp được an toàn.

“Mô hình “Cổng trường học an toàn” không chỉ giúp phụ huynh nhận thức rõ hơn về vai trò của mình trong việc cùng với các lực lượng đảm bảo ANTT, mà còn giáo dục cho chính các em học sinh về việc chấp hành các quy định. Đây chính là điều chúng tôi mong muốn ở thế hệ tương lai” - Trung tá Nguyễn Xuân Sơn nhìn nhận.

Ông Nguyễn Ngọc Chiến - Chủ tịch UBND phường Giảng Võ bày tỏ: “Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là rất thiết thực. Qua đó nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân với cộng đồng. Nếu mỗi người đều gắn trách nhiệm của mình vào công tác chung, thì ANTT ở cơ sở sẽ được đảm bảo, và cũng là phục vụ chính cuộc sống của người dân”.

Trong những năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được triển khai sâu rộng trên địa bàn phường Giảng Võ như phổ biến cho cán bộ, nhân dân về tình hình an ninh, trật tự ở các địa phương; phương thức hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tình hình trật tự giao thông đô thị, tai nạn cháy nổ. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân, tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đảm bảo an toàn về ANTT.

Cùng với đó, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại ngày hội, Thượng tá Võ Song Toàn, Phó trưởng phòng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc - CATP Hà Nội đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền phường Giảng Võ, đã kịp thời ban hành các nghị quyết, kế hoạch, chuyên đề để chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự; làm tốt việc tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều cách làm hay, sáng tạo nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng củng cố, nhân rộng.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã gắn kết cùng phát triển với các phong trào cách mạng, các cuộc vận động khác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…

Lãnh đạo phòng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc - CATP Hà Nội đề nghị nhân dân phường Giảng Võ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, phát huy quyền làm chủ trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự, tham gia phát hiện, tố giác và đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội.

Tại Hội nghị ‘Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Giảng Võ’, nhiều tập thể, cá nhân phường Giảng Võ được Bộ Công an, UBND thành phố, Công an thành phố Hà Nội, UBND quận Ba Đình tặng Bằng khen, Giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.