Mỗi ngày Nga kiếm hơn 3 tỷ USD ở MAKS-2013

ANTĐ - Triển lãm hàng không và vũ trụ quốc tế MAKS-2013 diễn ra ở Moscow mới trôi qua được 4 ngày, mà các công ty quốc phòng của Nga đã ký được nhiều hợp đồng trị giá 12 tỷ USD. 

Các công ty quốc phòng của Nga đã ký kết được các hợp đồng trị giá hơn 12 tỷ USD tại Triển lãm hàng không và vũ trụ quốc tế MAKS-2013 đang diễn ra ở ngoại ô Moscow, vượt xa số tiền kỷ lục 10 tỷ USD đã được thiết lập tại toàn bộ triển lãm năm 2009.

Phát biểu bên lề triển lãm MAKS-2013, chủ tịch Tập đoàn sản xuất máy bay Thống nhất của Nga Mikhail Pogosyan cho biết, chỉ riêng công ty của ông đã ký được các hợp đồng trị giá ít nhất 12 tỷ USD tại triển lãm hàng không MAKS năm nay, so với 7,5 tỷ USD của năm ngoái.

Bắt đầu từ khi khai mạc triển lãm MAKS-2013 vào ngày 27/08 đến nay, công ty xuất khẩu vũ khí quốc doanh Rosoboronexport của Nga đã ký 5 thỏa thuận hợp tác mới với tập đoàn công nghiệp Finmeccanica và nhà sản xuất máy bay OMA SUD của Italia, và ký một hợp đồng cung cấp máy bay trực thăng Mi-17 cho quốc gia châu Phi Cameroon.

Phi đội máy bay biểu diễn T-50 của Nga

Công ty sản xuất máy bay chiến đấu MiG đã ký 2 thỏa thuận trị giá 55 triệu USD với Ấn Độ, về việc thiết lập một trung tâm dịch vụ bảo dưỡng máy bay và một trung tâm vụ bảo dưỡng và sửa chữa radar Zhuk-ME radar trang bị trên máy bay MiG-29K tại nước này.

Bộ Quốc phòng Nga cũng đã ký một thỏa thuận toàn diện trị giá 3 tỷ USD với Tập đoàn sản xuất máy bay Thống nhất về việc bảo dưỡng và cung cấp dịch vụ cho các máy bay, hệ thống điện tử hàng không và trang thiết bị, và ký một hợp đồng trị giá 50 triệu USD cho một hệ thống tác chiến điện tử, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.

Hãng hàng không UTair đã ký một hợp đồng với công ty sản xuất máy bay dân dụng Sukhoi, mua 6 chiếc máy bay chở khách tầm xa Superjet-100LR trị giá 217,2 triệu USD.