Mỗi năm có 76 người tử vong vì bệnh dại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Giai đoạn 2017-2021, trung bình mỗi năm Việt Nam có có 76 người tử vong vì bệnh dại. 

Tại hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017-2021 diễn ra sáng nay, 28/9, ở Hà Nội, Cục Thú y, Bộ NN&PTNT thông tin, giai đoạn từ năm 2017 đến tháng 8/2021, cả nước ghi nhận 378 người tử vong vì bệnh dại tại 52 tỉnh, thành phố.

Trung bình mỗi năm có 76 người tử vong, giảm 15% so với giai đoạn 2012 – 2016. Đến nay, đã có 41 tỉnh, thành phố báo cáo phát hiện và xử lý tổng cộng khoảng 15.100 con chó mắc bệnh dại, chiếm gần 0,04% tổng đàn chó của cả nước.

Tỷ lệ tiêm vaccine cho chó, mèo ở nước ta còn chưa cao

Tỷ lệ tiêm vaccine cho chó, mèo ở nước ta còn chưa cao

Theo Cục Thú y, trong số 2,5 triệu người bị phơi nhiễm với bệnh dại do động vật cắn, số động vật có triệu chứng bất thường chiếm tới gần 30%, đây là một trong những mối nguy cơ gây bệnh dại rất lớn trong cộng đồng và nếu không được tiêm vaccine điều trị dự phòng bệnh dại đầy đủ cho người thì ước tính số lượng nạn nhân tử vong do bệnh dại có thể lên tới hàng nghìn trường hợp mỗi năm.

Theo Bộ Y tế, mặc dù đạt được nhiều kết quả, nhưng mục tiêu của Chương trình trong giai đoạn vừa qua chưa bền vững.

Cụ thể, số ca tử vong trên người tuy có giảm hàng năm nhưng chưa giảm một cách bền vững; Tổng số tỉnh, thành phố có ca bệnh dại không giảm so với giai đoạn 2011-2016; Một số tỉnh có nguy cơ thấp và trung bình đã trở thành địa phương nguy cơ cao về bệnh dại, như trong 2 năm 2020 và 2021 dịch bệnh dại gia tăng rõ rệt tại khu vực Tây Nguyên và các tỉnh phía Nam.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho hay, với tổng đàn chó nuôi lớn, khoảng 7,5 triệu con, nguy cơ bệnh dại xảy ra trong thời gian tới là rất cao, để thực hiện tốt công tác phòng, chống bệnh dại trong thời gian tới cần phải có sự tham gia tích cực hơn nữa của chính quyền các cấp, các tổ chức, ban ngành, đặc biệt là cộng đồng, nhất là chủ nuôi chó, mèo trong phòng, chống bệnh dại.

Theo Bộ Y tế và Bộ N&PTNT, cần tiếp tục xây dựng và triển khai “Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2022 - 2030” để làm cơ sở tổ chức thực hiện trong thời gian tới, đồng thời phù hợp với Chiến lược kiểm soát bệnh dại đến năm 2030 của thế giới và các nước Đông Nam Á.

Mục tiêu chung của dự thảo Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2022-2030 hướng đến việc kiểm soát được bệnh dại trên đàn chó, mèo nuôi và phấn đấu không có người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.