Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011:

Mỏi mắt chờ điểm tuyệt đối

ANTĐ - Chỉ còn 5 ngày nữa là hết thời hạn để các trường hoàn thành chấm thi. Với hơn 80 trường ĐH, CĐ trên cả nước công bố điểm thi đến ngày 25-7 vẫn chưa có thủ khoa nào đạt điểm tuyệt đối.

Chưa có thí sinh đạt điểm tuyệt đối
Ngày 25-7, ĐHQG Hà Nội thông báo điểm thi khối D. Với 4.569 thí sinh dự thi khối D, năm nay ĐHQG Hà Nội có 2 thủ khoa đạt tổng 36 điểm (điểm ngoại ngữ nhân hệ số 2) là Triệu Thị Vân Trang (tỉnh Phú Thọ) và Đào Hải Hà (Hà Nội). Á khoa là Nguyễn Hải Yến (Hà Nội) 35 điểm. Xét về điểm từng môn, số liệu  thống kê cho thấy điểm Toán năm nay có 4 bài thi đạt điểm 10. Đó là bài thi của những thí sinh Nguyễn Thị Mai (Nam Định), Triệu Thị Vân Trang (Phú Thọ), Hoàng Tùng (Hải Phòng) và Trần Minh Đức (Hà Nội). Tuy nhiên, với môn Ngữ văn thì không có thí sinh đạt điểm tuyệt đối mà chỉ có 2 thí sinh đạt điểm 9 là Lương Thanh Hà (Hà Nội) và Vũ Thị Hằng (Hải Dương). Cũng chỉ duy nhất có 1 điểm 10 ở môn Ngoại ngữ thuộc về thí sinh Phan Trường Giang (Hà Nội). Bốn thí sinh đạt 9,75 điểm là Nguyễn Hải Yến, Đặng Thùy Dương, Nguyễn Minh Châu (Hà Nội) và Trần Ngọc Thanh (Nam Định).

Vẫn chưa xuất hiện thủ khoa điểm tuyệt đối 3 môn thi

Trước đó điểm khối A cũng đã được ĐHQG Hà Nội công bố với thủ khoa là Chu Văn Tạo (điểm thi Toán: 10, Vật lý 9,25 và Hóa học 9,5 điểm). 2 Á khoa khối A cùng đạt 28 điểm là Nguyễn Văn Kỳ và Đậu Đình Nghĩa. Ở khối B, 3 thủ khoa khối B là Hà Trung Phong (điểm thi ba môn 9,75 - 10 - 9,5), Trần Duy Tùng (điểm thi 9,25 - 10 - 9,5) và Lê Tùng Ngân (điểm thi 9,25 - 10 - 9,5).

Cùng ngày 25-7, trường ĐH Dược Hà Nội công bố điểm thi với 2 thủ khoa đạt 29 điểm, 9 á khoa đạt 28,5 điểm. Hai thủ khoa đạt 29 điểm chưa cộng điểm ưu tiên là Nguyễn Thị Nga, SBD 1741 (nếu cộng điểm ưu tiên khu vực 2 nông thôn thì Nguyễn Thị Nga đạt 30 điểm) và Phùng Đức Hạnh, SBD 3218. Ngoài ra, trường có 9 á khoa đạt 28,5. Đáng chú ý, nếu cộng điểm ưu tiên khu vực, trường có thêm 1 thí sinh đạt 30 điểm là Đậu Thị Thu, SBD 3435. TS này có tổng điểm 28,5, là học sinh KV1 được cộng thêm 1,5 điểm ưu tiên nên tổng điểm là 30.

Học viện Ngân hàng cũng đã công bố 2 thủ khoa khối A đạt 28 điểm và 1 thủ khoa khối D1 của trường năm nay đạt 24,5 điểm. Ông Tô Ngọc Hưng, Giám đốc Học viện cho biết: “Dự kiến điểm sàn vào trường năm nay khối A 20,5điểm, khối D 20 điểm.

Như vậy, rất nhiều trường thuộc nhóm đầu vào chất lượng cao đã công bố nhưng chưa có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối cả 3 môn thi. Năm 2010, cả nước cũng chỉ có duy nhất 1 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối là Tăng Văn Bình, ĐH Ngoại thương.

Nhiều trường chờ đến hạn chót

Mặc dù thi vào đợt cuối kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ nhưng đến nay đã có một số trường CĐ công bố kết quả thi tính đến ngày 25-7 như CĐ Thương mại và Du lịch, CĐ Y tế Thái Bình… Trong khi đó, không ít trường ĐH cho biết, việc chấm thi mới chỉ bắt đầu được vài ngày và phải nỗ lực mới có thể hoàn thành điểm thi đúng thời hạn. Đây đa phần là những trường chuyên ngành nên thiếu giảng viên chấm thi ở các môn thi ĐH.

Hiệu trưởng trường ĐH Y Hà Nội, ông Nguyễn Đức Hinh cho biết, đa số giảng viên của trường là bác sỹ và chỉ giảng dạy các chuyên ngành y. “Cũng đã có thời điểm giảng viên nhà trường phải tham gia chấm thi, tuy nhiên chúng tôi đều thấy rằng việc chấm thi này không phù hợp với chuyên môn của giảng viên nên cần thiết phải thuê đội ngũ chấm thi chuyên nghiệp của các trường ĐH khác” - ông Hinh cho biết. Cũng chính vì vậy mà những trường ĐH không tự chấm thi được sẽ phải xếp hàng để chờ trường bạn hoàn thành xong chấm thi mới chấm đến trường mình.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, các trường ĐH phải công bố điểm thi trước ngày 1-8. Với nhiều khối thi, trường ĐH Công Đoàn mới chỉ bắt đầu chấm thi từ ngày 21-7 và dự kiến sẽ công bố điểm trước ngày 30-7. Trường ĐH Bách khoa Hà Nội cũng cho biết, trường dự kiến chỉ hoàn thành chấm thi vào thời điểm yêu cầu công bố của Bộ GD-ĐT hoặc sớm trước một chút. Học viện Quản lý giáo dục cũng phải gửi toàn bộ các bài thi nhờ nơi khác chấm nên dự kiến sẽ công bố điểm của thí sinh vào cuối tháng 7.