Phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng:

Mỗi khu dân cư lập 1 đội PCCC cơ sở

ANTĐ - Ngoài 2 đội PCCC chủ lực “vận hành” dưới sự chỉ đạo trực tiếp của UBND phường và Công an phường, 9 khu dân cư của phường Phố Huế đều thành lập đội PCCC cơ sở. Kế hoạch kiện toàn, nhân rộng lực lượng PCCC cơ sở được phường Phố Huế tổ chức hôm qua, 19-6, với sự phối hợp của Phòng CS PCCC Hoàn Kiếm.

Diễn tập thao tác chữa cháy ngay tại buổi ra mắt lực lượng chữa cháy cơ sở 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch UBND phường Phố Huế cho biết, triển khai chỉ đạo của UBND quận Hai Bà Trưng về việc xây dựng khu dân cư an toàn PCCC, phường Phố Huế được chọn thí điểm đầu tiên của 20 phường trên địa bàn. “Ngoài sự chủ động về nhận thức của chính quyền cơ sở, tiểm ẩn nhiều nguy cơ hỏa hoạn là nguyên nhân chính để phường Phố Huế đề xuất quận cho triển khai thí điểm mô hình mỗi khu dân cư 1 đội PCCC cơ sở”, ông Hùng chia sẻ. Hơn 10 tuyến phố, ngõ của phường Phố Huế nhiều năm nay có 2 khu chợ quy mô “cấp” thành phố là chợ Hòa Bình – tức chợ “Trời”-, và chợ Nguyễn Công Trứ. Bên cạnh đó là nhiều khu tập thể cao tầng, kiến trúc cũ với mật độ dân cư cao.

Công tác PCCC, như Trung tá Nguyễn Hùng Lợi – Trưởng CAP Phố Huế thẳng thắn nhìn nhận, sẽ không thể đạt hiệu quả cao, nếu chỉ “trông” vào chính quyền cơ sở, lực lượng chức năng, hoặc thụ động trong công tác chữa cháy. Chính vì vậy, việc thành lập 9 đội chữa cháy cơ sở ở 9 khu dân cư, với nòng cốt là đội viên bảo vệ dân phòng, cán bộ cơ sở, được phường Phố Huế xác định là mục tiêu quan trọng: tuyên truyền, giáo dục ý thức mỗi hộ dân, mỗi gia đình, lấy phòng ngừa hỏa hoạn là chính. Bốn tại chỗ: “chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ” là phương châm hành động của các đội PCCC cơ sở, với yêu cầu có mặt nhanh, xử lý kịp thời các vụ cháy xảy ra.

Theo chỉ huy CAP Phố Huế, ngay sau buổi ra mắt 9 đội PCCC cơ sở, CAP sẽ phối hợp cùng Phòng CS PCCC Hoàn Kiếm và Công ty Điện lực tiến hành khảo sát toàn bộ thực trạng, nguy cơ có thể dẫn đến hỏa hoạn tại chợ Hòa Bình và chợ Nguyễn Công Trứ. Mái che, mái vẩy, hiện tượng kinh doanh lấn chiếm lòng đường, có thể xảy cháy hoặc cản trở công tác chữa cháy… là những “ưu tiên” trong công tác xử lý.

Trên cơ sở khảo sát, phường sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa chữa các phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; đồng thời bổ sung nguồn nước phục vụ chữa cháy tại các khu dân cư, tổ dân phố. Mỗi khu dân cư sẽ phải xây dựng phương án PCCC, và được sự thẩm định, phê duyệt, hướng dẫn xử lý tình huống cháy giả định của cơ quan PCCC. “Triển khai đồng bộ mô hình PCCC cấp cơ sở, chúng tôi cũng đã quán triệt, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, từ khu dân cư đến đội trưởng các đội chữa cháy cơ sở, và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền phường. Hạn chế  tối đa các vụ cháy xảy ra, xử lý kịp thời tình huống hỏa hoạn, đó là mục đích kế hoạch nhân rộng mô hình PCCC cơ sở mà chúng tôi hướng đến”, Chủ tịch phường Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định.