Mối họa “rệp” công nghệ

ANTĐ - Sau khi Mỹ, Australia, Canada... tỏ ra lo lắng nguy cơ mất an ninh trước những thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin có xuất xứ từ Trung Quốc, nay đến lượt 2 cơ quan tình báo khét tiếng của Anh cũng tiến hành “cấm cửa” sử dụng máy tính của Trung Quốc do lo mối hoạ “rệp” công nghệ cao.
Mối họa “rệp” công nghệ ảnh 1
Hai cơ quan tình báo MI5 và MI6 của Anh đã ra lệnh “cấm cửa”
đối với các sản phẩm của hãng Lenovo - Trung Quốc


Hai cơ quan tình báo nổi tiếng MI-5 và MI-6 của Anh ngày 7-8 cho biết đã ngừng sử dụng các máy tính do Công ty Lenovo (Trung Quốc) sản xuất trong các hoạt động bí mật của họ. Theo cơ quan tình báo Anh, Lenovo nhận sự hỗ trợ gián tiếp của Chính phủ Trung Quốc, vì thế có mọi lý do để nghi ngờ công ty này thực hiện hoạt động tình báo.

Thông tin chi tiết hơn, báo chí Anh cho biết máy tính Lenovo, với cái gọi là “lỗ hổng phần cứng”, có một mạch điện tử mà kẻ gian có thể lợi dụng để điều khiển máy tính từ xa mà chủ nhân máy tính không hề biết. Trong trường hợp này, kẻ biết và nắm được “lỗ hổng phần cứng” có thể dễ dàng ngăn chặn các hoạt động của thiết bị hoặc lấy trộm dữ liệu mật trong máy tính.

Bên cạnh đó, báo chí Anh cũng cho biết có một văn bản thỏa thuận về việc các cơ quan tình báo của Anh, Mỹ, Australia, Canada và New Zealand bị cấm sử dụng các sản phẩm của nhà sản xuất Trung Quốc. Cơ quan đặc nhiệm của các quốc gia này đã đồng ý sử dụng máy tính của 2 hãng máy tính Mỹ là Dell và HP, còn các máy tính Lenovo của Trung Quốc chỉ có thể được sử dụng khi làm việc với dữ liệu công khai.

Trong phản ứng tức thời đầu tiên, ban lãnh đạo Công ty Lenovo đã tỏ ra bất ngờ trước quyết định của 2 cơ quan tình báo MI5 và MI6 của Anh. Ban lãnh đạo công ty sản xuất máy tính vốn mua lại từ hãng IBM của Mỹ này cũng bác bỏ mọi nghi ngờ liên quan đến các máy tính của họ bằng tuyên bố “khách hàng tư nhân và các công ty đều xác nhận sản phẩm của chúng tôi là an toàn và có độ tin cậy cao”.

Việc 2 cơ quan tình báo hàng đầu của Anh quyết định “cấm cửa” máy tính hãng Lenovo của Trung Quốc diễn ra sau khi có không ít nghi ngờ và quan ngại về bảo mật thông tin khi sử dụng các sản phẩm viễn thông và công nghệ thông tin của Trung Quốc. Lenovo cũng không phải là công ty Trung Quốc đầu tiên bị cáo buộc hoạt động gián điệp và đe dọa an ninh của các nước khác.

Ủy ban đặc trách về tình báo của Quốc hội Mỹ hồi năm 2012 đã công bố bản báo cáo, trong đó các doanh nhân Mỹ được khuyến cáo không nên hợp tác với 2 hãng sản xuất thiết bị viễn thông khổng lồ của Trung Quốc là Huawei (Hoa Vi) và ZTE Corp. Một báo nội bộ của Liên minh châu Âu (EU) cũng đã cảnh báo về mối đe dọa của các công ty sản xuất thiết bị viễn thông của Trung Quốc đối với an ninh của EU. 

Trả lời tạp chí Financial Review của Australia trong số ra vào trung tuần tháng 7 vừa qua, cựu Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Michael Hayden khẳng định, Trung Quốc đã tổ chức hoạt động gián điệp quy mô lớn nhằm vào Phương Tây và tập đoàn Huawei đã chia sẻ thông tin với các cơ quan Chính phủ Trung Quốc. Ông này cho rằng Huawei là một mối đe dọa an ninh quốc gia đối với cả Mỹ và Australia.