Mời đội trẻ Barcelona làm "quân xanh" cho U19 Việt Nam

ANTĐ - VFF cùng HAGL đã và đang xúc tiến gửi thư mời đội trẻ của các CLB hàng đầu thế giới như: Arsenal, Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Liverpool, Chelsea... cùng U19 Việt Nam dự giải U19 giao hữu quốc tế - Cúp Nutifood 2014.

Giải U19 giao hữu quốc tế - Cúp Nutifood 2014 do VFF, HAGL và Nutifood đồng tổ chức, dự kiến diễn ra từ 6 đến 10-1-2014 tại TP.HCM. Đây là giải đấu quan trọng nhằm giúp U19 Việt Nam cọ xát nâng cao chuyên môn, tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi chinh phục Vòng chung kết U19 châu Á tại Myanmar vào tháng 10-2014.

Trả lời báo chí về danh sách khách mời dự giải, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch CLB HAGL, cho biết do các đội U19 trong Đông Nam Á đều đã bị U19 Việt Nam đánh bại, nên khách mời sẽ phải ở đẳng cấp cao hơn, cụ thể là đội trẻ của các CLB hàng đầu thế giới. 

Trong khi đó, trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh - người phụ trách mời các đội nước ngoài dự giải, cho biết rõ hơn: "Chúng tôi đã gửi lời mời đến các đội trẻ của các CLB hàng đầu thế giới như: Arsenal, Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Liverpool, Chelsea, Ajax Amsterdam… và dự kiến mời một đội trẻ ở châu Á, cụ thể của Nhật Bản".

U19 Việt Nam (áo trắng) sẽ được cọ xát với nhiều đội mạnh thế giới, trên cả U19 Australia

Phía các đơn vị đồng tổ chức đều thống nhất sẽ cố gắng mời được các đội bóng chất lượng nhất, đồng thời không đặt nặng vấn đề thành tích cho U19 Việt Nam ở giải đấu này. 

"Hy vọng các cầu thủ U19 Việt Nam sẽ trưởng thành hơn và có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết U19 châu Á 2014”, ông Nguyễn Tấn Anh chia sẻ. 

Cũng theo trưởng đoàn bóng đá HAGL, sau giải đấu này, U19 Việt Nam sẽ có thời gian nghỉ Tết Nguyên đán ít ỏi trước khi đi tập huấn châu Âu trong vòng 4 tháng.

Để thu hút sự quan tâm và nhận lời của các đội bóng khách mời, Ban tổ chức đã quyết định ra mức thưởng rất hấp dẫn: đội vô địch nhận 100.000 USD, đội về nhì là 70.000 USD, đội hạng ba là 50.000 USD, thay vì khung thưởng 30.000-20.000-10.000 USD như thông tin trước đó.