Mối đe dọa sắp xảy ra với nước Mỹ

ANTĐ - Các nghị sĩ của Đảng Cộng hòa Mỹ đã nâng mối đe dọa của Phong trào Nhà nước Hồi giáo (IS) lên mức nguy hiểm cao hơn và hối thúc Nhà Trắng đẩy mạnh hoạt động quân sự nhằm vào lực lượng này tại Iraq và Syria. 

Thậm chí các nghị sỹ Mỹ còn miêu tả nhóm khủng bố này là một “mối đe dọa sắp xảy ra” đối với nước Mỹ.

“Theo quan điểm của tôi, chúng ta nên xem IS như mối đe dọa trực tiếp đến nước Mỹ, đe dọa trực tiếp đến khu vực”, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham khẳng định. Trong khi đó, phát biểu trong chương trình “Gặp gỡ báo chí” của kênh truyền hình NBC hôm 24-8, Chủ tịch Ủy ban Tình báo của Hạ viện Mỹ, ông Mike Rogers hối thúc chính quyền Mỹ nên phối hợp với các nước liên quan triển khai những chiến dịch lớn và toàn diện để triệt phá mọi hoạt động của IS tại Iraq và Syria. Theo ông Rogers, IS đang lôi kéo sự ủng hộ của những đối tượng có thể du lịch đến châu Âu nhằm tiến hành các cuộc tấn công. Cùng ngày, cựu giám đốc CIA, Tướng Michael Hayden, cũng cảnh báo tấn công nhằm vào Mỹ hoặc châu Âu “chỉ là vấn đề thời gian”.