“Mời” côn đồ về công ty giải quyết mâu thuẫn

ANTĐ - Chiều 14-9, TAND thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Trọng Đại (SN 1977, trú tại số 258, tổ 8 thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm) mức án 4 năm tù giam với tội danh cố ý gây thương tích.

Bị cáo Đại cúi gằm mặt tránh ống kính của phóng viên

Do hợp đồng mua bán ngôi nhà số 3 ngõ 182 Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm giữa Công ty TNHH Hà Trung và Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư tài chính Thái Bình Dương có mâu thuẫn nên sáng 27-11-2010, anh Trần Xuân Hoa (SN 1968, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai) cùng người bạn đến gặp giám đốc Công ty Thái Bình Dương để giải quyết việc thanh lý hợp đồng. Nhưng anh Hoa không gặp được giám đốc mà chỉ gặp Đại là nhân viên đang ở văn phòng tại số 99A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa. Tại đây giữa Đại và anh Hoa xảy ra lời qua tiếng lại.

Bực tức nên Nguyễn Trọng Đại đã nảy sinh ý định trả thù anh Trần Xuân Hoa. Ngay tối hôm đó, Đại gặp Nguyễn Tuấn Bình cùng 3 đối tượng (chưa xác định được lai lịch) tại một quán rượu ở Cổ Nhuế và nhờ đến văn phòng mình “giải quyết” mâu thuẫn với anh Hoa.

Trưa hôm sau, Tuấn Bình cùng 3 đối tượng trên đã mang theo nhiều đao, dao chọc tiết lợn đến văn phòng Công ty Thái Bình Dương và gặp anh Hoa lúc này đang ngồi đợi giám đốc tại văn phòng. Bình và đồng bọn đã xông vào đâm chém tới tấp anh Hoa cùng 2 người bạn. Khi thấy anh Hoa dùng bình xịt hơi cay để ngăn cản thì Đại lao vào dùng tay vật lộn làm anh Hoa ngã lăn xuống tầng 1 rồi cả bọn xông vào tiếp tục chém nạn nhân. Được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng anh Hoa vẫn bị tổn hại 13% sức khỏe, người bạn đi cùng cũng bị tổn hại 17,5% sức khỏe.

Sau khi gây án, Nguyễn Tuấn Bình đã bỏ trốn nên CQĐT đã ra quyết định truy nã, còn 3 đối tượng tham gia đâm chém trong vụ án CQĐT quyết định tách rút tài liệu để xác minh làm rõ lai lịch, khi nào có đủ căn cứ sẽ xử lý sau. Tại phiên tòa, đại diện VKSND thành phố cáo buộc Đại tội cố ý gây thương tích theo quy định tại khoản 2, Điều 104 - BLHS. Do trong giai đoạn điều tra, gia đình Nguyễn Trọng Đại đã đến gia đình 2 nạn nhân và thỏa thuận bồi thường về mặt dân sự nên cả 2 nạn nhân đã có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Trọng Đại nên HĐXX đã tuyên phạt mức án như trên.