Mở rộng hợp tác, nâng tầm quan hệ

(ANTĐ) - Trong các ngày từ 10 đến 14-1-2011, Đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam do đồng chí Thiếu tướng Trần Gia Cường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế dẫn đầu đã có những buổi làm việc quan trọng tại Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia. Đây là một trong những hoạt động thường niên của công an hai nước, song cùng với sự phát triển chung, mối quan hệ hợp tác ngày càng được củng cố, thắt chặt đặc biệt trên lĩnh vực bảo vệ ANCT và giữ gìn TTATXH.

Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia:

Mở rộng hợp tác, nâng tầm quan hệ

(ANTĐ) - Trong các ngày từ 10 đến 14-1-2011, Đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam do đồng chí Thiếu tướng Trần Gia Cường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế dẫn đầu đã có những buổi làm việc quan trọng tại Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia. Đây là một trong những hoạt động thường niên của công an hai nước, song cùng với sự phát triển chung, mối quan hệ hợp tác ngày càng được củng cố, thắt chặt đặc biệt trên lĩnh vực bảo vệ ANCT và giữ gìn TTATXH.

Cuộc họp ý nghĩa quan trọng nhất giữa hai bên được diễn ra vào ngày 11-1-2011. Về phía bạn có Đại tướng Kirth Chantharith, Cục trưởng Cục Tham mưu - Tổng cục Công an Quốc gia - Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia làm trưởng đoàn với nội dung hai bên trao đổi dự thảo Kế hoạch hợp tác giữa Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia và Bộ Công an Việt Nam trong năm 2011. Dự thảo Kế hoạch hợp tác được đề cập tới nhiều nội dung, trong đó tập trung vào những nội dung chính: Hợp tác bảo vệ ANQG và xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển; Hợp tác phòng chống tội phạm, giữ gìn TTATXH; Hợp tác trao đổi đoàn công tác, tham quan, chữa bệnh; Hợp tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ; Hợp tác hậu cần, trang bị phương tiện kỹ thuật…

Đoàn công tác Công an Việt Nam trong buổi họp trao đổi dự thảo Kế hoạch hợp tác năm 2011 với Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia
Đoàn công tác Công an Việt Nam trong buổi họp trao đổi dự thảo Kế hoạch hợp tác năm 2011 với Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia

Việc xây dựng những nội dung này dựa trên 2 căn cứ chủ yếu là: Hiệp định Hợp tác phòng chống tội phạm giữa Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia và Bộ Nội vụ Việt Nam (nay là Bộ Công an) ký vào ngày 14-3-1977 tại Phnôm Pênh; Phương hướng hợp tác đã được lãnh đạo 2 bộ thỏa thuận trong chuyến thăm chính thức hữu nghị Việt Nam của đoàn đại biểu cao cấp Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia do Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Sar Kheng dẫn đầu từ ngày 6 đến  9-7-2000.

Hầu hết các nội dung trong dự thảo Kế hoạch hợp tác được hai bên trao đổi kỹ và nhất trí cao. Chỉ có một nội dung được chỉnh sửa, bổ sung, đó là hai bên phối hợp với Bộ An ninh Lào trao đổi và thống nhất hợp tác bảo vệ ANQG, TTATXH trong khu vực tam giác phát triển nhằm góp phần thực hiện Tuyên bố Phnôm Pênh về việc củng cố khu vực tam giác phát triển giữa Campuchia - Việt Nam - Lào được ký kết tại Phnôm Pênh vào ngày 16-10-2010. Để làm tốt nhiệm vụ này, Bộ trưởng Công an ba nước sẽ có những cuộc họp diễn ra thường niên để bàn bạc, trao đổi, vạch ra những nhiệm vụ cụ thể trong từng thời kỳ trên tinh thần hữu nghị, hợp tác, tôn trọng và bình đẳng.

Như lời Thiếu tướng Trần Gia Cường, Việt Nam đã làm tất cả những gì có thể vì Campuchia trong quá khứ và hiện tại, vì vậy, không có lý do gì để trong tương lai, Việt Nam lại không thể tiếp tục hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là sẵn sàng trang bị cho bạn những phương tiện kỹ thuật tốt nhất mà Việt Nam có. Về phần mình, Đại tướng Kirth Chantharith chia sẻ, sự giúp đỡ tận tình của Công an Việt Nam mãi mãi lưu giữ được tình cảm nồng ấm và càng thắt chặt mối quan hệ vốn đã bền vững giữa hai nước.

Thiếu tướng Trần Gia Cường - Trưởng đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam tặng quà lưu niệm ngài Thống tướng Teng Savong - Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia
Thiếu tướng Trần Gia Cường - Trưởng đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam tặng quà lưu niệm ngài Thống tướng Teng Savong - Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia

Trước đó, hai đoàn công tác tiền trạm đã nhiều lần gặp gỡ, trao đổi cụ thể từng nội dung để hoàn thiện Kế hoạch hợp tác năm 2011 giữa 2 bộ. Đây có thể coi là cuộc họp chốt lại toàn bộ vấn đề để cuối tháng 2-2011,  Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam dẫn đầu sẽ sang ký kết với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia.

Trong thời gian làm việc tại Campuchia, Đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam đã có những hoạt động bên lề khác như: Chào xã giao ngài Thống tướng Teng Savong - Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ; làm việc với ngài Đại tướng Mao Chandara - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Công an Quốc gia; làm việc với Giám đốc Công an tỉnh Xiêm Riệp; giao lưu văn nghệ, thể thao với các bạn Công an Campuchia… Những hoạt động này không chỉ thể hiện sinh động tình đoàn kết, sự gần gũi, thân mật mà còn mang đến sự hiểu biết, tin cậy giữa giữa Công an hai nước và được phía Campuchia đánh giá cao.

Nguyễn Tuấn