“Mở rộng đối tượng được hưởng bảo hiểm xã hội”

ANTĐ - Ông Trần Ngọc Vinh (Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội) khẳng định với PV An ninh Thủ đô, nhân việc QH cho ý kiến về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).          

PV- Ông đánh giá như thế nào về Luật bảo hiểm xã hội (BHXH) trong bối cảnh hiện nay?

Ông Trần Ngọc Vinh: Luật BHXH cần phải sửa đổi, vì Luật này chưa đáp ứng được tình hình hiện nay. Sửa đổi Luật cũng nhằm đảm bảo lâu dài cho quỹ BHXH, cũng như mở rộng các đối tượng tham gia BHXH và quan trọng nhất là công nhân lao động được hưởng chế độ cụ thể hơn.

Ông Trần Ngọc Vinh

PV- Ông có thể phân tích cụ thể hơn vấn đề trên?

- Theo tôi, cần thiết phải mở rộng đối tượng được hưởng BHXH,vì người tham gia BHXH mang hai tính chất là có đóng, có hưởng và một tác động khác là hỗ trợ thêm cộng đồng, mang tính xã hội sâu sắc.

PV- Xin trân trọng cảm ơn ông!