Mở rộng “141” ra nhiều “điểm nóng”

ANTĐ - Chiều 10-10, trong cuộc họp sơ kết 2 tháng triển khai lực lượng liên quân tạo thành từ 3 lực lượng: CSGT, CSCĐ, CSHS, sau khi biểu dương những kết quả “141” đã đạt được, Giám đốc CATP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh đã yêu cầu các đơn vị cần tập trung hoàn tất hồ sơ xử lý nghiêm đối với tất cả những trường hợp và phương tiện vi phạm.

Ngoài những quận nội đô, để tăng tính hiệu quả, sự răn đe trấn áp mạnh mẽ đối với các loại tội phạm, đồng chí Giám đốc CATP cũng yêu cầu các tổ công tác 141 cần chủ động bố trí hợp lý lực lượng, linh hoạt các phương án tác chiến, đồng thời mở rộng những địa bàn, khu vực được xem là điểm “nóng” về ANTT như gần các quán bar, vũ trường, khu đô thị mới nơi có hiện tượng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. Đồng chí Giám đốc CATP cũng chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và đặc biệt là công an các quận, huyện, thị xã khi có lực lượng 141 làm trên địa bàn mình cần chủ động phối hợp lực lượng.

Bên cạnh việc chỉ đạo sát sao những kế hoạch, gợi mở các phương án đấu tranh xử lý hiệu quả vi phạm, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh còn yêu cầu các CBCS trong khi thực hiện nhiệm vụ phải tuyệt đối chấp hành nghiêm những quy định về điều lệnh CAND; đảm bảo an toàn cho bản thân và người dân. Nhằm phục vụ tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ, sắp tới, những CSHS tham gia trong các tổ công tác 141 còn được trang bị trang phục riêng. Cũng trong chiều qua, 15 CBCS trong 5 tổ 141 đã được Giám đốc CATP tặng Giấy khen vì những thành tích đã đạt được.