Mờ mắt vì tiền

ANTĐ - Hứa hẹn mua được lô đất nằm trong dự án của công ty mình đang làm việc, Minh đã "ôm" 1,5 tỷ đồng của bị hại mà không hẹn ngày trả lại.

Hôm nay 28-5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Minh (SN 1965, trú tại thôn Hoàng Chỉ, xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Minh tại phiên tòa hôm nay

Trước đó, tháng 3-2010, mặc dù Minh không được Tổng công ty Xây dựng công trình Giao thông 5 (Cienco 5) giao nhiệm vụ mua, bán đất tại dự án Thanh Hà B - Cienco 5, tuy nhiên, lợi dụng là cán bộ thuộc Ban quản lý dự án Mê Linh - Cienco 5, Minh đã hứa hẹn mua được cho ông Đinh Quang Bách (SN 1970, trú tại ngõ Chiến Thắng, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội) lô đất B - LP19 tại dự án Thanh Hà B - Cienco 5 để chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng.