Mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước và kỹ năng lãnh đạo

ANTĐ - Lớp bồi dưỡng dành cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong diện quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy các cấp của CATP Hà Nội. Khóa học đầu tiên này có 100 học viên, dự kiến sẽ tiến hành trong gần 1 tháng.

Dự lễ khai giảng chiều 11-11, có Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Xuân Tư – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL Bộ Công an; Đại tá, PGS.TS Bùi Minh Giám, Cục trưởng Cục Đào tạo – Bộ Công an; đồng chí Lưu Kiếm Thanh, PGS.TS, Phó Giám đốc Học viện Hành chính. Về phía CATP, có Thiếu tướng, Tiến sỹ Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội; Thiếu tướng Lưu Quang Hợi – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP; cùng đại diện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ CATP.

Phát biểu khai giảng lớp học, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nêu rõ: tình hình ANTT có những diễn biến phức tạp mới, đặt ra cho lực lượng CAND nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hòi CBCS phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, có phẩm chất chính trị, giỏi nghiệp vụ, nắm vững pháp luật, vận dụng lý luận vào thực tiễn để đáp ứng sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung phát biểu khai giảng lớp học

Theo đồng chí Giám đốc CATP, công tác Xây dựng lực lượng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giữ vai trò đặc biệt quan trọng, giúp đảm bảo việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của công tác Công an, quyết định mọi thắng lợi. Trong đó, khả năng chỉ huy, chỉ đạo của cán bộ lãnh đạo Công an các cấp có vai trò hết sức quan trọng. Đồng thời với việc trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, đòi hỏi sự gương mẫu, đoàn kết, thống nhất cao trong đội ngũ cán bộ chỉ huy, là nền tảng vững chắc đảm bảo cho đội ngũ CBCS phát huy khả năng công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xuất phát từ tình hình và đòi hỏi, yêu cầu thực tiễn, từ việc phân tích kỹ đội ngũ cán bộ của CATP, tập thể Thường vụ Ban Giám đốc đã họp, thống nhất đi đến quyết định đề xuất lãnh đạo Bộ Công an và Tổng cục Xây dựng lực lượng, cho phối hợp với Học viện Hành chính để mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, dành cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong diện quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy các cấp của CATP.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cho biết, trên cơ sở ý kiến báo cáo lãnh đạo Tổng cục XDLL, Cục Đào tạo, Học viện CSND, Học viện ANND và Thành ủy Hà Nội, CATP đã phối hợp với Học viện Hành chính xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác cán bộ hiện nay. Bên cạnh đó, CATP đã chuẩn bị kỹ lưỡng cơ sở vật chất, đảm bảo tốt nhất cho quá trình dạy – học tại trụ sở Trung tâm Huấn luyện CATP.

“31 chuyên đề với 6 học phần của khóa học không chỉ trang bị cơ bản về mặt lý luận, mà còn giúp học viên nắm bắt tình hình, vận dụng vào thực hiện một cách bài bản, có chiều sâu”, đồng chí Giám đốc CATP nhận xét.

Trung tướng Nguyễn Xuân Tư đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của CATP trong việc đề xuất, mở lớp học

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã nêu một số yêu cầu và đề nghị đối với các học viên, Phòng Tổ chức cán bộ CATP và Học viện Hành chính, để lớp học đạt chất lượng, kết quả tốt nhất; đồng thời mong muốn trong thời gian tới, CATP sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp tạo điều kiện của Học viện Hành chính trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, kiến thức quản lý Nhà nước cho cán bộ chỉ huy, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị giữ vững ANTT Thủ đô.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Trung tướng Nguyễn Xuân Tư và đồng chí Lưu Kiếm Thanh đã ghi nhận, đánh giá cao chủ trương, quyết định của CATP trong việc mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước, kỹ năng lãnh đạo cho cán bộ lãnh đạo, chỉ huy CATP.

Nhấn mạnh sự quan trọng, cần thiết của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, đồng chí Lưu Kiếm Thanh mong muốn trong quá trình học tập sẽ có sự chia sẻ và đánh giá từ giảng viên – học viên, để lớp học đạt hiệu quả cao nhất. Cùng với đó, Trung tướng Nguyễn Xuân Tư trân trọng, hoan nghênh sự sáng tạo, chủ động của CATP trong việc đề xuất Bộ cho phép mở lớp học. Đồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL cho biết, sẽ đề nghị Cục Đào tạo nghiên cứu chương trình học để có thể tổ chức, nhân rộng các lớp học phù hợp, đáp ứng yêu cầu công tác chuyên môn.

Thành lập BCĐ công tác bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, chỉ huy CATP

Tại lễ khai giảng, Đại tá Vũ Minh Phương – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ  CATP đã công bố Quyết định của Giám đốc CATP về việc Thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) công tác bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, chỉ huy CATP. BCĐ có 4 nhiệm vụ chính, trong đó chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng và triển khai các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về công tác bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong CATP. Thiếu tướng, TS Nguyễn Đức Chung – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP làm Trưởng ban.