Mở hội đầu năm mới

ANTĐ - Mở màn cho những hoạt động đầu xuân Ất Mùi 2015, nhiều lễ hội đã diễn ra tưng bừng trên địa bàn Hà Nội vào sáng 24-2 (mùng 6 tháng giêng âm lịch). 

Mở hội đầu năm mới ảnh 1Du khách đổ về chùa Hương trong ngày khai hội

Với chủ đề “Lễ hội kỷ cương - văn minh thanh lịch”, sáng mùng 6 tháng giêng âm lịch, lễ hội chùa Hương đã chính thức khai hội. Ước tính có khoảng 30.000 lượt khách đổ về khu thắng cảnh Hương Sơn (Mỹ Đức, Hà Nội) ngay trong ngày đầu tiên diễn ra lễ hội, tuy nhiên theo ghi nhận ngày đầu tổ chức, công tác tổ chức vẫn rất quy củ, trật tự, không có hiện tượng lộn xộn, quá tải trong lễ hội. Lễ hội chùa Hương sẽ kéo dài từ nay đến tháng 3 âm lịch.  

Cũng trong hôm qua, lễ hội Gióng tại đền Sóc (Sóc Sơn, Hà Nội) cũng được khai mạc. Năm nay, quần thể kiến trúc khu di tích đền Sóc được vinh dự đón Bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt cùng Bằng chứng nhận tượng đài Thánh Gióng đoạt Kỷ lục Việt Nam. Sau lễ dâng hương, tâm điểm của lễ hội là màn rước kiệu hoa tre với sự tham gia đông đảo của thanh niên, trai tráng.  

Kéo dài từ mùng 6 tháng giêng đến 16 tháng giêng nhằm tưởng nhớ Thục Phán An Dương Vương, lễ hội Cổ Loa đã được mở màn tại khu di tích Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội. Lễ hội có sự tham gia của 8 làng Cổ Loa, Mạch Tràng, Cầu Cả, Săn Giả, Thư Cưu, Đài Bi, Văn Thượng, Ngoại Sát (nay thuộc 3 xã Cổ Loa, Uy Nỗ và Xuân Canh) với những màn rước lớn và nhiều trò chơi dân gian như đấu vật, kéo co, đánh đu, múa võ, đấu cờ người, chọi gà…