Bệnh viện Bạch Mai

Mổ cứu sống thai nhi từ người mẹ bị hôn mê suốt 3 tháng

ANTĐ - Bé trai Vũ Đăng (Hải Phòng), con của sản phụ Hà Thị Ngân, đã sống sót kỳ diệu khi được mổ cấp cứu từ bụng mẹ lúc mới 32 tuần tuổi. Kỳ diệu hơn ở chỗ thai nhi này đã sống sót trong bụng mẹ dù người mẹ bị hôn mê suốt 3 tháng trước đó. 
Mổ cứu sống thai nhi từ người mẹ bị hôn mê suốt 3 tháng ảnh 1
Bệnh nhi Vũ Đăng đã khỏe mạnh bình thường


Ngày 26-6, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi - BV Bạch Mai cho biết, sản phụ Hà Thị Ngân, 27 tuổi, được chuyển từ BV Việt Tiệp (Hải Phòng) đến BV Bạch Mai vào tối 11-6 trong tình trạng hôn mê sâu, co giật. Chị được chỉ định mổ lấy thai để tránh nguy cơ tử vong cao cho cả 2 mẹ con. Đây là trường hợp đặc biệt bởi chị Ngân bị động kinh và hôn mê từ khi mang thai tháng thứ 5, tuy nhiên các bác sĩ vẫn duy trì sự sống cho sản phụ và nuôi thai nhi. 

Lúc sinh, da bé Vũ Đăng tím tái, không khóc, phản xạ sơ sinh kém. Bé bị ức chế trung tâm hô hấp rất mạnh, bị rối loạn chuyển hóa do hậu quả của việc dùng nhiều loại thuốc chống co giật, hôn mê để cứu sống người mẹ. Các bác sĩ chẩn đoán cháu bị suy hô hấp sơ sinh rất nặng, đường huyết âm tính thấp đến mức gần như bằng không. Tình trạng này khiến bé có nguy cơ bại não. Nhờ nỗ lực của các bác sĩ, sau khi thở máy, da bé đã hồng hào trở lại, tuy nhiên, bé lại bị rơi vào tình trạng thừa ôxy trong máu, có nguy cơ bị xuất huyết não. Do đó, các bác sĩ lại túc trực để điều chỉnh máy thở ở mức thấp nhất và làm xét nghiệm khí máu liên tục để bảo vệ não cho bệnh nhi. 

Sau 9 ngày điều trị tích cực, bé Đăng đã phục hồi tốt, không phải thở ôxy. Hiện tại sức khỏe của bé đã hoàn toàn bình thường, bộ não không bị ảnh hưởng, ăn tốt, nặng hơn 2kg và có thể xuất viện.