“Mổ” băng xử vụ “bẻ còi” trên sân Chi Lăng

ANTĐ - Nếu không có gì thay đổi, ngày mai 10-2, Ban tổ chức giải sẽ tổ chức "mổ" băng tình huống tổ trọng tài "bẻ còi" không công nhận bàn thắng phút 84 của SHB Đà Nẵng, trong trận tiếp Quảng Nam chiều 8-2.

Vòng 7 V-League 2015 chứng kiến sự cố nghiêm trọng đầu tiên liên quan đến công tác trọng tài. 

Cụ thể, tại trận SHB Đà Nẵng gặp Quảng Nam trên sân Chi Lăng, phút 84 khi tỷ số đang là 1-1, cú dứt điểm của Vũ Phong bên phía chủ nhà đưa bóng chạm đầu Quách Tân rồi đi trúng xà ngang, đập xuống đất rồi nảy ra ngoài. Trợ lý trọng tài Trương Đức Chiến đưa cờ và chạy thẳng lên giữa sân - dấu hiệu công nhận bàn thắng. Đồng thời, trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà công nhận bàn thắng cho chủ nhà vì cho rằng bóng đã qua vạch vôi.

“Mổ” băng xử vụ “bẻ còi” trên sân Chi Lăng ảnh 1

Cầu thủ Quảng Nam phản ứng khi trọng tài chính và trợ lý biên công nhận bàn thắng

Ngay lập tức các cầu thủ Quảng Nam quây lại phản ứng trọng tài, khiến trận đấu bị ngưng 8 phút. Đáng nói là sau đó, tổ trọng tài lại "bẻ còi", "bẻ cờ" khi ra quyết định không công nhận bàn thắng trong sự bất ngờ và bức xúc của cầu thủ và khán giả chủ nhà SHB Đà Nẵng. Tỷ số 1-1 được giữ nguyên hết trận.

Ngay sau trận đấu, giám sát trận đấu, giám sát trọng tài và tổ trọng tài đã tổ chức họp chuyên môn. Theo một thành viên có mặt tại cuộc họp tiết lộ, trợ lý Trương Đức Chiến đã thừa nhận mình sai khi ban đầu công nhận bàn thắng nhưng theo trợ lý này, thực chất, bóng chưa lăn qua vạch vôi nên sau khi suy nghĩ lại, ông Chiến đã đề nghị trọng tài chính hủy quyết định công nhận bàn thắng trên của SHB Đà Nẵng.

“Mổ” băng xử vụ “bẻ còi” trên sân Chi Lăng ảnh 2

Ít phút sau đến lượt SHB Đà Nẵng phản ứng khi trọng tài quyết định hủy bàn thắng

Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi cho biết ban trọng tại và các thành viên BTC giải sẽ tiến hành "mổ" băng tình huống này trước khi đưa ra kết luận quyết định "bẻ còi" của tổ trọng tài là đúng hay sai. 

"Trợ lý Chiến và trọng tài chính Hà không sai luật khi đưa ra quyết định hủy bàn thắng khi bóng chưa được giao lên. Tuy nhiên trước định công nhận bàn thắng trước đó cần chờ "mổ" băng. Nếu đúng bóng mới chỉ đập vạch vôi rồi dội ra ngoài thì trợ lý đúng. Còn nếu đúng là bóng đá lăn qua vạch vôi thì việc thay đổi quyết định của trợ lý Chiến là sai và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm", ông Mùi nói.

Theo một lãnh đạo Ban trọng tài, hiện ban đang chờ băng hình từ BTC sân và xin tư liệu băng của đài truyền hình Đà Nẵng - đơn vị tổ chức sản xuất phát sóng trực tiếp trận đấu này, để làm tư liệu. "Đây là sự cố lớn nhất từ đầu giải, dư luận quan tâm nên chúng tôi cũng thống nhất xử sớm và xử nghiêm. Nếu không có gì thay đổi thì ngay ngày mai (10-2), cuộc "mổ" băng sẽ diễn ra", vị này cho hay.

Nếu chỉ dựa vào hình ảnh được phát trên sóng truyền hình Đà Nẵng thì rất khó để xác định bóng đã qua vạch vôi hay chưa vì không có góc máy nào đặt ngang. Tuy nhiên, tư liệu từ các góc máy còn lại và đặc biệt là tư liệu từ các máy quay kỹ thuật của BTC sân chắc chắn sẽ giúp ích cho việc xác định chính xác sự cố này.