Mitsubishi phát triển phương tiện tấn công đổ bộ nhanh hơn AAV-7

ANTĐ - Vào tháng Giêng, một tướng quân cao cấp của lực lượng lính thuỷ đánh bộ Mỹ đã đến thăm công ty Mitsubishi Heavy Industries để xem xét nguyên mẫu của phương tiện tấn công đổ bộ mới, có khả năng trở thành sản phẩm xuất khẩu tiềm năng của Nhật Bản trong tương lai. 

Sử dụng động cơ được cải tiến từ xe tăng chiến đấu chủ lực mà Mitsubishi từng chế tạo cho quân đội Nhật Bản, và một công nghệ động cơ phản lực dòng nước mới, nguyên mẫu này đã được thử nghiệm trong hồ nhân tạo, mặc dù nó mới chỉ trong giai đoạn đầu của phát triển và việc sản xuất cũng phải diễn ra trong vài năm tới.

Xe tấn công đổ bộ AAV-7 của Mỹ

Các kĩ sư của Mitsubishi tin rằng nguyên mẫu được trình diễn cho chỉ huy quân đoàn lính thuỷ đánh bộ Mỹ ở Thái Bình Dương, Trung tướng John Toolan sẽ linh hoạt và di chuyển trên nước nhanh hơn xe tấn công đổ bộ AAV-7 đã 40 năm tuổi, vốn thường xuyên được sử dụng để chuyên chở lính Mỹ từ tàu chiến hải quân đổ bộ vào bờ biển.

Mitshibishi muốn xây dựng một phương tiện đổ bộ bọc thép có thể di chuyển ở tốc độ từ 20 đến 25 hải lý/h, nhanh hơn gấp 3 lần so với AAV-7, chỉ có tốc độ 7 hải lý/h.

Người phát ngôn của Mitsubishi cho biết, nguyên mẫu đã được trình lên cho bộ quốc phòng xem xét, tuy nhiên, không đưa ra thông tin gì chi tiết về phương tiện này. Tại triển lãm quân sự Paris vào tháng 6, một mô hình nhỏ của mẫu phương tiện bọc thép chở binh lính cũng được trưng bày trong tủ kính của gian hàng Mitsubishi.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, họ biết Mitsubishi đang nghiên cứu phương tiện tấn công đổ bộ, tuy nhiên, quyết định không tham gia vào dự án này.

Ngoài ra, hãng BAE Systems cũng đã đàm phán với Mitsubishi để trở thành đối tác, chịu trách nhiệm thiết kế phần thân của phương tiện này.