"Miss Peace Vietnam" bỏ tên gọi tranh chấp trước thềm chung kết, chọn thông dịch viên đăng quang

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Khởi xướng ồn ào về tranh chấp tên gọi "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" với một cuộc thi khác song đơn vị tổ chức "Miss Peace Vietnam" lại chủ động đề nghị được thay đổi tên gọi này ngay trước thềm đêm chung kết. Đêm thi cũng đã khép lại với chiến thắng cao nhất thuộc về nữ thông dịch viên 22 tuổi đến từ TP.HCM.

Cùng lần đầu tiên tổ chức song 2 cuộc thi có tên tiếng Anh "Miss Peace Vietnam" và "Miss Grand Vietnam" lại vướng phải ì xèo khi có tên tiếng Việt dịch ra đều là "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam". Trong khi phía đơn vị tổ chức "Miss Grand Vietnam" là công ty Sen Vàng - đơn vị khá quen thuộc khi trước đó từng sáng lập ra nhiều sân chơi sắc đẹp đình đám trong nước và đồng phối hợp tổ chức cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam" thì đơn vị khai sinh ra "Miss Peace Vietnam" - công ty Minh Khang lại là cái tên khá mới mẻ và ít gây chú ý.

Tuy nhiên ngay khi "Miss Grand Vietnam 2022" được phát động thì phía công ty Minh Khang đã chủ động thông tin với truyền thông về các động thái pháp lý sẽ thực hiện để bảo hộ thành công thương hiệu "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam", đồng thời đề nghị phía Sen Vàng phải điều chỉnh lại tên gọi để tránh sự trùng lặp.

Hơn 3 tháng sau khi xảy ra ồn ào về tranh chấp tên gọi trên, vài ngày trước thềm đêm chung kết cuộc thi diễn ra vào tối 11-9 tại Đà Nẵng, công ty Minh Khang lại bất ngờ có văn bản gửi Sở VH&TT Đà Nẵng đề nghị được thay đổi tên gọi cuộc thi sắc đẹp do mình tổ chức với lý do tránh sự tranh chấp về tên gọi. Theo đó, cuộc thi này sẽ chính thức chỉ có tên gọi "Miss Peace Vietnam" mà không có tên tiếng Việt kèm theo như trước. Trước đó, công ty này được cấp phép tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - Miss Peace Vietnam 2022” tại Đà Nẵng từ ngày 3 đến 11-9-2022 theo công văn số 1207/UBND-SVHTT ngày 4-3-2021 và số 1603/UBND-SVHTT ngày 29-3-2022 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Quyết định này của nhà tổ chức cuộc thi "Miss Peace Vietnam" khiến nhiều người khá bất ngờ bởi cách đây vài tháng, đơn vị này bày tỏ sự quyết liệt trong việc bảo vệ tên gọi "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" và tuyên bố nếu nhãn hiệu mà mình đăng ký bảo hộ bị xâm phạm thì sẽ đi đến cùng để bảo vệ bằng các biện pháp pháp lý cần thiết. Cùng với đó, phía công ty Minh Khang cũng đã gửi công văn đến các cơ quan chức năng, trong đó có Bộ Thông tin và Truyền Thông, Cục Sở hữu trí tuệ, Sở VHTT TP.HCM, Sở VHTT&DL tỉnh Thanh Hóa, UBND tỉnh Thanh Hóa… để phản ánh về sự việc. Cú "quay xe" trước đêm chung kết cũng khiến nhà sáng lập ra cuộc thi này gặp phải không ít rắc rối với cộng đồng mạng khi bị nghi ngờ PR cho cuộc thi bằng cách khơi mào "cuộc chiến" nhưng lại chủ động rút lui. Nhiều cư dân mạng đã "tấn công" Fanpage cuộc thi này ngay trong đêm chung kết, để lại những bình luận công kích, thiếu thiện chí ngay khi đêm thi đang được "livestream". Trang này ngay lập tức đã được cài đặt ở trạng thái khóa tính năng bình luận.

Dù gây chú ý với sự việc tranh chấp tên gọi tiếng Việt của cuộc thi như trên song thực tế cho thấy, "Miss Peace Vietnam" trong lần đầu tiên tổ chức chưa tạo được hiệu ứng thu hút sự quan tâm theo dõi của dư luận, mặt bằng chất lượng các thí sinh tham dự cuộc thi, cụ thể ngay trong đêm chung kết cũng không có gương mặt thật sự nổi trội về nhan sắc. Đêm chung kết vừa khép lại cũng mất điểm với nhiều tình huống rườm rà trong khâu tổ chức, như việc trao bằng chứng nhận cho các thí sinh bị loại ngay trên sân khấu, hay việc thí sinh đã hoàn tất phần trả lời ứng xử bằng tiếng Việt rồi nhưng lại giơ tay xin quay lại vị trí thi trên sân khấu để trình bày bằng tiếng Anh.

Cũng trong đêm chung kết, ngôi vị cao nhất đã được trao cho người đẹp 22 tuổi đến từ TP.HCM - Trần Thị Ban Mai. Khi dự thi, thí sinh này giới thiệu mình là du học sinh chuyên ngành Truyền thông và quan hệ công chúng tại Boston, bang Massachusetts, Mỹ. Tân "Miss Peace Vietnam" ghi điểm với chiều cao 1m75, số đo hình thể chuẩn 84 - 62 -92, hiện đang làm công việc thông dịch viên nên có khả năng giao tiếp tốt bằng ngoại ngữ. Ban Mai từng chia sẻ về việc ngày nhỏ cô mắc phải chứng khó đọc và suy dinh dưỡng, phải mất 3 tháng mới có thể học thuộc bảng chữ cái và nhận diện con chữ. Khi học đến cuối năm cấp 1, dù cao 1m60 nhưng cô chỉ chỉ có 35kg. Ban Mai có 12 năm học sinh giỏi và được nằm trong top 12% sinh viên danh dự và xuất sắc của trường Đại học mà cô theo học tại Mỹ.

"Những thành tích tuy không quá lớn nhưng luôn là niềm tự hào và động lực gợi nhớ tôi về sự cố gắng cũng như nỗ lực của bản thân. Với xuất phát điểm có nhiều khó khăn về thể chất cũng như trí tuệ, thay vì chấp nhận tôi đã lựa chọn sự kiên trì. Tôi nghĩ chính sự quyết tâm, ý chí là chìa khoá giúp tôi vượt qua mọi rào cản, can đảm theo đuổi ước mơ và đạt được điều mình mong muốn. Cũng chính vì vậy quan điểm trong cuộc sống của tôi luôn là “bạn chỉ có thể thất bại khi bạn ngừng cố gắng”, Ban Mai chia sẻ.

Ở phần thi ứng xử, Top 5 thí sinh gồm Nguyễn Ngọc Khánh Tiên, Võ Thị Ngọc Châu, Trần Khánh Nhi, Quản Trần Gia Hân, Trần Thị Ban Mai nhận câu hỏi riêng và mỗi người có tối đa 1 phút để trả lời. Ban Mai nhận câu hỏi nêu quan điểm về câu nói "Một điều nhịn chín điều lành" và đã đưa ra câu trả lời khá thuyết phục rằng: "Ý của câu nói này là bản thân chúng ta ngoài sự kiên nhẫn, nhẫn nhịn, yêu thương người khác còn cần phải có tấm lòng biết cảm thông. Vì khi chúng ta biết cảm thông chúng ta sẽ hiểu được người khác cảm thấy như thế nào và chúng ta sẽ đặt mình vào vị trí của họ để biết rằng không một ai thật sự xuất sắc. Vì ai cũng có khó khăn, trăn trở riêng và đều có những cuộc chiến nội tâm trong chính trái tim mình. Trong thời bình, chúng ta cũng có những cuộc chiến trong chính bản thân mình: những tự ti, mặc cảm và rất nhiều thứ khác. Chính vì vậy, tôi nghĩ rằng "một điều nhịn là chín điều lành" phải học cách kiên nhẫn, học cách cảm thông và học cách yêu thương".

Sau đó, Top 3 được chọn là Trần Thị Ban Mai, Quản Trần Gia Hân, Nguyễn Ngọc Khánh Tiên tiếp tục trả lời câu hỏi ứng xử chung để phân ngôi thứ, câu hỏi có nội dung: "Tại sao nói bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên cũng nằm trong văn hóa hòa bình?". Kết quả cuối cùng, Ban Mai được chọn đăng quang ngôi vị cao nhất. Cô cũng nhận về 3 giải phụ là: Người đẹp nhân ái, Người đẹp vì biển, Người đẹp ứng xử. Danh hiệu Á hậu 1 được trao cho Nguyễn Ngọc Khánh Tiên và Á hậu 2 thuộc về Quản Trần Gia Hân.