Diễn biến mới nhất xung quanh việc Minh Béo bị bắt giam tại Mỹ:

Minh Béo muốn chuyển buồng giam để an toàn tính mạng

ANTĐ -Chỉ còn 10 ngày nữa, nghệ sĩ hài Minh Béo sẽ phải ra hầu tòa tại Mỹ vì bị truy tố các tội danh liên quan đến tấn công tình dục trẻ em. Đến thời điểm này, một số người bạn đã vào nhà tù Theo Lacy nơi Minh Béo đang bị giam giữ để thăm anh và xác nhận anh vẫn khỏe. Thông qua những người này, Minh Béo cũng phủ nhận thông tin mình quẫn trí và nhiều lần có ý định tự tử.

Một phóng viên người Việt ở bang California (Mỹ) vừa vào nhà tù Theo Lacy thăm Minh Béo chia sẻ, trông Minh Béo tiều tụy trông thấy và gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Dù được phép viết thư và gọi điện ra bên ngoài song Minh Béo từ chối liên hệ với người thân trong gia đình, nhất là mẹ, vì sợ mọi người thêm lo nghĩ cho mình.

Nam diễn viên này cũng mong mọi người, cụ thể là dư luận xã hội để cho gia đình mình một con đường sống, còn anh đã sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện và coi đó là số phận. Mặc dù vậy trong câu chuyện với người này, Minh Béo cũng thể hiện sự chán chường và bế tắc khi thổ lộ: “sống chết thế nào tôi cũng không thiết nữa”.

Liên quan đến việc thuê luật sự để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho mình tại phiên tòa sắp tới, Minh Béo cho biết việc này phía người nhà anh đang lo liệu và có thể gia đình anh sẽ thuê một luật sư người Việt Nam.

Tuy nhiên hiện Minh Béo cũng chưa có cuộc gặp gỡ và làm việc nào với luật sư của mình. Trước đó, cũng theo một người bạn khác đã vào nhà tù Theo Lacy thăm Minh Béo, cụ thể là diễn viên hải ngoại Bé Mập thì tâm trạng của Minh Béo khá hoang mang và suy sụp nên khóc rất nhiều. 

Minh Béo muốn chuyển buồng giam để an toàn tính mạng ảnh 1

Tinh thần của Minh Béo khá hoang mang và suy sụp...

Minh Béo có chia sẻ với những người vào thăm mình rằng, anh được giam cùng buồng với một phạm nhân người Tây Ban Nh , tuy không bị đánh đập gì nhưng anh cũng bị người này bắt nạt và làm khó nên rất muốn được chuyển buồng giam.

Về điều này, cảnh sát nhà tù nơi Minh Béo đang bị giam giữ cho biết nếu muốn chuyển buồng giam thì Minh Béo có thể viết vào một tờ giấy có sẵn trong mỗi phòng đề đạt nguyện vọng và lý do cụ thể. Viên cảnh sát này cho biết, thường thì những trường hợp muốn chuyển buồng giam như Minh Béo có thể ghi lý do là để đảm bảo sự an toàn của bản thân. 

Cũng theo lời kể của bạn bè vào thăm Minh Béo thì nam diễn viên này vẫn còn tiền trong túi nhưng không biết làm cách nào để mua thức ăn vì chưa quen với chế độ ăn uống trong tù. Món duy nhất anh hay mua là mì tôm.  Được biết, vào các ngày thứ 2,4,6 hàng tuần, nhà tù đều phát cho tù nhân một tờ giấy để ghi vào đó muốn nhờ mua đồ ăn gì hoặc thẻ điện thoại để gọi điện ra bên ngoài. Tuy nhiên Minh Béo gặp khó khăn trong giao tiếp vì tiếng Anh kém.