MiG-35 của Nga sẽ được trang bị hệ thống định vị quán tính mới

ANTĐ - Theo Phó giám đốc Tập đoàn Công nghệ Radio - Điện tử (KRET), ông Igor Nasenkov, chiến đấu cơ đa nhiệm MiG-35 sẽ được trang bị hệ thống định vị quán tính mới nhất.

Trả lời phỏng vấn với hãng tin RIA Novosti, ông Nasenkov tiết lộ, việc trang bị hệ thống định vị quán tính mới nhất cho các máy bay MiG-35 sẽ được hoàn thành trong tháng 7 và mọi công việc vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch.

Các chiến đấu cơ MiG-29K/KUB hiện đang được trang bị hệ thống định vị quán tính LINS-100RS trong khi MiG-35 sẽ sử dụng hệ thống BINS-SP2, vốn hoạt động êm ái, chắc chắn và thân thiện với người dùng hơn.

Máy bay MiG-35 

Hệ thống định vị quán tính được thiết kế để xác định các vị trí của vật thể, phân tích những quá trình phức tạp trên không và cung cấp thông tin điều hành bay. Nó còn có khả năng tự động xác định các thông số của vật thể khi làm việc ở chế độ tự động hoặc thiếu hỗ trợ từ các tín hiệu mặt đất, trên biển và không gian vũ trụ.

MiG-35 là phiên bản hiện đại hóa sâu của MiG-29K/KUB và MiG-29M/M2, có thể đạt được đến trần bay 19.000m, phạm vi hoạt động 2.000km và tốc độ tối đa 2.750 km/h. Động cơ phản lực RD-33 của MiG-35 có miệng ống điều khiển hướng phụt linh động nên mang lại khả năng cơ động cao, sức đẩy lớn.

MiG-35 có thể khả năng sử dụng hàng loạt các loại vũ khí khác nhau của lực lượng vũ trang Nga và khoá 10 mục tiêu cùng lúc, trong khi tấn công từ 4 đến 6 mục tiêu trong đó.

Vào hồi tháng 3-2016, giám đốc Tập đoàn sản xuất máy bay MiG, ông Sergei Korotkov cho biết, lô chiến đấu cơ đa nhiệm MiG-35 đầu tiên sẽ bắt đầu được bay thử vào năm nay và sẽ được đưa vào phục vụ muộn nhất là vào năm 2018.