Miền Trung đang đối phó lũ, bão giật cấp 12 lại ngấp nghé Biển Đông

ANTD.VN - Trong khi nước lũ tại các tỉnh miền Trung đang lên cao, mưa lớn vẫn còn tiếp tục thì ngoài khơi Philippines vừa xuất hiện 1 cơn bão mới. Trong vài ngày tới, cơn bão này sẽ tràn vào Biển Đông.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, hiện lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị đang lên nhanh, các sông ở Thừa Thiên Huế đang dao động ở mức đỉnh. Hầu hết các sông đã lên mức trên BĐ II, xấp xỉ BĐ III

Dự báo, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị tiếp tục lên nhanh.  Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét trên các sông suối nhỏ; sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng trũng, ven sông ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

Bão Sarika đang ngấp nghé vào Biển Đông trong vài ngày tới

Trong khi đó, một cơn bão có tên quốc tế là Sarika đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines.

Hồi 13h ngày 14/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 126,0 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon khoảng 500km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/h), giật cấp 11-12.

Trong chiều nay, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 13hngày 15/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 123,7 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 14-15.

Theo đó, khoảng ngày 16/10, bão Sarika sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 7 trong năm nay. 

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng 16/10, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật trên cấp 12. Biển động dữ dội.