Miền đông Ukraine lại chìm trong bạo lực

ANTD.VN - Sau một thời gian dịu lắng tiếng súng với các thỏa thuận đã ký kết, miền đông Ukraine lại ngập chìm trong bạo lực khi quân đội chính phủ giao tranh ác liệt với các lực lượng ly khai thân Nga.

Miền đông Ukraine lại chìm trong bạo lực ảnh 1Một tay súng ở miền đông Ukraine đang "chắc tay súng" chống lại quân chính phủ

Theo thông tin của Kiev, đã có 6 người thiệt mạng trong những cuộc giao tranh nói trên, đánh dấu số thương vong cao nhất kể từ sau khi có cuộc đàm phán quốc tế về tình hình Ukraine hồi 10 ngày trước.

Như các cáo buộc trước đó, chính phủ Ukraine tiếp tục đổ lỗi cho sự hiếu chiến của phe ly khai thân Nga, khi cho rằng họ bị lực lượng này tấn công dữ dội trong suốt thời gian qua.

Ở chiều ngược lại, các lực lượng đối lập tại miền đông Ukraine tố cáo quân chính phủ gây hấn trước, và các trận nã pháo của họ đã khiến dân thường gần Donetsk mất mạng.