Miền Bắc sẽ ấm dần lên

ANTĐ - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, hiện lưỡi áp cao lạnh lục địa chi phối tác động đến các tỉnh miền Bắc tiếp tục suy yếu chậm và dịch dần ra phía đông. Nhiệt độ toàn miền tiếp tục tăng lên, thời tiết chuyển nắng ấm.

Trong khi đó, trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh Nam Trung Bộ, một vùng áp thấp lại được hình thành và xuất hiện vào đêm hôm qua (6-10). Hồi 4h sáng 7-10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12.0 đến 14.0 độ Vĩ Bắc; 111.0 đến 113.0 độ Kinh Đông. Trong khoảng 24 giờ tới, vùng áp thấp này hầu như ít di chuyển.

Nắng ấm quay trở lại vào cuối tuần

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nên khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biền quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy.  Các tỉnh miền Trung tiếp tục có mưa, mưa vừa, mưa to.

Tình hình lũ tại  các tỉnh miền Trung vẫn đang lên. Hiện tại, mực nước các sông ở Phú Yên, Khánh Hòa dao động ở mức BĐ1-BĐ2; các sông ở khu vực Tây Nguyên ở mức BĐ1 và trên BĐ1; các sông khác ở Trung Bộ có dao động nhỏ.

Lũ tại đầu nguồn sông Cửu Long đang xuống chậm, tuy nhiên lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường, trong những ngày tới lũ đầu nguồn sông Cửu Long, vùng đồng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên sẽ lên chậm và tiếp tục duy trì ở mức cao trên báo động 3 đến giữa tháng 10. Do đó, cần chủ động phòng chống lũ lớn, ngập lụt sâu còn tiếp diễn ở vùng đầu nguồn.

Tại Phú Yên, công ty cổ phần Thủy điện sông Ba Hạ tiếp tục vận hành xả lũ qua tràn, Ban Chỉ huy PCLB tỉnh Phú Yên đã có thông báo cho các địa phương và nhân dân dọc sông Ba biết để chủ động phòng tránh lũ.