Michel Lê là ai ?

ANTĐ - Buổi tập chiều 2/6 của U23 VN bất ngờ xuất hiện một gương mặt rất lạ chơi ở vị trí trung vệ. Dáng người cao ráo và nổi bật trong đội hình với mái tóc được chải chuốt lịch lãm. Đó là Michel Lê.

Trích ngang của Michel Lê trên website chính thức của FC Metz


Theo lời giới thiệu, Michel Lê là cầu thủ Việt kiều sinh năm 1993 tại Pháp, có bố và mẹ đều là người Việt Nam. Anh gia nhập lò đào tạo của CLB FC Metz ở tuổi lên 10. Trải qua tròn 10 năm tập luyện tại chiếc nôi này, Michel Lê đã chứng tỏ được khả năng của mình và được FC Metz chính thức ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp tại giải hạng 2 Pháp vào cuối tháng 5 vừa qua.

Cao 1m85, nặng 79 kg, Michel Lê sở hữu một tầm vóc lý tưởng cho vị trí trung vệ của ĐT U23 VN. Đây cũng là vị trí vẫn còn khiến HLV trưởng Hoàng Văn Phúc lo lắng bởi theo ông, U23 VN chưa có được một thủ lĩnh thực sự ở phòng tuyến này. Nguyên nhân chủ yếu là do các cầu thủ chơi ở vị trí trung vệ trong đội hình U23 VN hiện nay đều thường đá cặp với một đàn anh giàu kinh nghiệm hoặc một cầu thủ ngoại tại CLB. “Chúng tôi đang cố gắng đào tạo một trung vệ đóng vai trò thủ lĩnh ở hàng thủ, nhưng có vẻ hơi khó ở thời điểm này”, ông Phúc chia sẻ.

Cũng chính vì đang tìm kiếm một gương mặt có khả năng dẫn dắt hàng phòng ngự, nên không ngạc nhiên khi ngay từ lần chạm mặt đầu tiên, HLV Hoàng Văn Phúc đã nhanh chóng gật đầu chấp thuận cho Michel Lê thử sức trong đội hình U23 VN.

Là cầu thủ được đào tạo khá bài bản, được ghi nhận khả năng với bản hợp đồng mới ký thi đấu cho đội 1 của FC Metz đến hết mùa giải 2014, bản thân Michel Lê cũng tỏ ra rất tự tin và khẳng định hoàn toàn đủ sức khoác áo U23 VN.

Trung vệ Việt kiều chưa tạo được nhiều ấn tượng trong buổi đầu thử việc


Tuy nhiên, khó khăn muôn thuở đối với cầu thủ sinh sống ở châu Âu khi về nước vẫn là sự khác biệt quá lớn về điều kiện thời tiết. Chính vì vậy, trong buổi ra mắt, Michel Lê đã không để lại nhiều dấu ấn, dù được HLV trưởng Hoàng Văn Phúc ưu ái xếp chơi ở vị trí trung vệ sở trường.

Mặc dù vậy, nhà cầm quân họ Hoàng vẫn đặt nhiều hy vọng vào cầu thủ Việt kiều này. “Đây mới chỉ là buổi tập đầu tiên và cậu ấy cần có thêm thời gian. Nếu Michel Lê chứng tỏ được khả năng của mình thì quá tốt, vì chúng ta đang rất cần thêm sự lựa chọn cho vị trí trung vệ”, ông Phúc nói.

Một điểm khá thú vị, Michel Lê chính là anh em họ với cựu tuyển thủ Minh Chuyên. Bố mẹ Michel Lê thường xuyên theo dõi tin tức quê nhà trên internet và biết được thông tin bóng đá Việt đang trọng dụng nhân tài sinh sống xa Tổ quốc. Vì vậy, họ đã gợi ý cho con trai hồi hương một chuyến để thử sức.

Ngay sau khi bắt liên lạc và nhận được sự chấp thuận của VFF, Michel Lê và mẹ đã đáp chuyến bay về Việt Nam. Chi phí di chuyển và ăn ở đều do gia đình tự túc.