Michael Phelps và “tấm huy chương” cuộc đời

ANTĐ - Trong sự nghiệp lừng lẫy trên đường đua xanh, Michael Phelps đã giành được vô số huy chương danh giá. Tuy nhiên, phải bước sang tuổi 29, kình ngư người Mỹ mới chạm tay vào “tấm huy chương” quan trọng nhất của cuộc đời mang tên Nicole Johnson. Cuối tuần qua, Phelp đã thông báo tin vui sau khi đính hôn với Hoa hậu California USA 2010.

Michael Phelps và “tấm huy chương” cuộc đời ảnh 1Quyết định đính hôn của kình ngư Michael Phelps được truyền thông chú ý

“Cô ấy nói đồng ý!!!”, Phelps tiết lộ tin vui trên mạng xã hội Facebook, cùng với bức ảnh chụp anh và Johnson đang vui đùa trong tuyết. Cựu đồng đội của Phelps ở đội tuyển Olympic, Allison Schmitt chính là tác giả chụp tấm hình trên cho Phelps và Johnson. Bức ảnh thứ hai được Schmitt đăng tải trên mạng xã hội Instagram cho thấy Johnson đeo chiếc nhẫn đính hôn của Phelps. Thông tin trên Facebook của Phelps và ở tài khoản của Schmitt là những bằng chứng cho thấy huyền thoại của làng Olympic đã quyết định gắn bó cuộc đời với Johnson sau quãng thời gian dài trở thành chủ đề gây tranh cãi của giới truyền thông. 

Phelps sinh ra ở Maryland và là VĐV nổi tiếng nhất mọi thời đại của đấu trường Olympic. Kình ngư 29 tuổi này sở hữu tới 22 tấm HC, trong đó có 18  HCV. Dù vậy, bộ sưu tập HC của Phelps có thể chưa dừng lại trong bối cảnh ngôi sao này đang hướng tới Olympic vào mùa hè 2016 ở Rio de Janeiro, Brazil. Những thành tích ấn tượng giúp Phelps trở thành biểu tượng của giới trẻ không chỉ ở Mỹ mà còn trên toàn thế giới trong nhiều năm qua. 

Thế nhưng, cũng giống như một số ngôi sao khác, cái tên Phelps là chủ đề gây tranh cãi giữa một hình ảnh mang tính biểu tượng và một “tội đồ”. Phelps là biểu tượng của những nỗ lực tập luyện không biết mệt mỏi, là tượng đài trên đường đua xanh. Trái ngược với thành công ở môn bơi lội, Phelps bị chỉ trích không ít về lối sống buông thả. Phelps bị bắt gặp không ít lần trong những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng. Ngôi sao này cũng từng bị phạt vào năm 2004 vì tội lái xe trong tình trạng say rượu. 

Lắm tài, nhiều tật… đó là căn bệnh kinh niên của các ngôi sao, không chỉ trong làng thể thao. Song người hâm mộ hy vọng quyết định đính hôn với Johnson sẽ giúp kình ngư sinh ra ở Maryland tiến tới sự hoàn hảo. Sự xuất hiện của Johnson ở bên cạnh sẽ giúp Phelps từ bỏ lối sống buông thả và tập trung hơn vào tập luyện, nhất là trong bối cảnh ngôi sao này đang ở những năm cuối của sự nghiệp đỉnh cao. Olympic Rio được coi là sân chơi lớn cuối cùng của Phelps khi anh bước sang tuổi 30.