Michael Phelps ghi danh vào "ngôi đền huyền thoại" Olympic

ANTĐ - Michael Phelps đã xuất sắc lập kỷ lục 19 lần giành HCV tại Olympic sau khi anh cùng các đồng đội trong ĐT Mỹ về nhất ở nội dung tiếp sức 4x200m.

Michael Phelps đã có HCV thứ 19

Với chiếc HCV này, “kình ngư” 27 tuổi đã chính thức phá vỡ kỷ lục 18 tấm HCV các loại mà VĐV Larisa Latynina nắm giữ trong suốt 48 năm qua để ghi danh vào lịch sử Olympic. Ryan Lochte đã giúp cho ĐT Mỹ giữ được sự cân bằng để cuối cùng cán đích đầu tiên với thành tích hơn ĐT Pháp 3,07 giây và Trung Quốc 3,53 giây.

Như vậy sau khi bỏ mất cơ hội giành “vàng” ở nội dung bơi bướm 200m, Phelps đã có tấm HCV đầu tiên tại London 2012. Hiện tại, bộ sưu tập huy chương của anh đã có 15 vàng, 2 bạc bà 2 đồng trong 3 kỳ Thế vận hội. “Đây thực sự là điều tuyệt vời trong sự nghiệp nhưng chúng tôi còn có vài cuộc đua nữa”, kỷ lục gia với 8 tấm HCV tại Bắc Kinh 2008 chia sẻ.

Cuối cuộc đua, Phelps, Lochte và các thành viên khác trong đội bơi của ĐT Mỹ đã xúc động ôm nhau chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt. “Tôi cảm ơn những chàng trai đã giúp mình vươn tới khoảnh khắc này. Tôi nói với họ tôi muốn có được sự khởi đầu tốt nhất ở nội dung đua này và họ đã mang nó đến cho tôi”, Phelps bày tỏ sự biết ơn chân thành tới các đồng đội.

Phelps vẫn còn 3 nội dung thi đấu tại London 2012 trước khi tuyên bố nghỉ hưu với chuỗi thành tích ấn tượng trong sự nghiệp. “Đây chắc chắn là Thế vận hội cuối cùng của tôi và tôi muốn giành chiến thắng nhưng bạn biết đấy, thành tích 1 phút 53 giây không phải là quá kinh khủng. Chad đã bơi rất tuyệt và tôi đã nhận được sự trợ giúp từ đó”, Phelps khiêm tốn chia sẻ.